Đấu giá phim “nóng” được cho là của Marilyn Monroe

21/07/2011 16:57 GMT+7

(TNO) Một đoạn phim “nóng” ngắn của huyền thoại Marilyn Monroe sẽ được bán đấu giá vào tháng 8 tại một hội nghị của các nhà sưu tập phim quốc tế với mức giá khởi điểm là 500.000 USD, theo thông báo của nhà sưu tập Mikel Barsa hôm 20.7.

Đoạn phim đen trắng dài 6 phút quay vào năm 1946 thể hiện cảnh “thân mật” giữa minh tinh người Mỹ, khi đó được biết dưới tên Norma Jean Baker, và một người đàn ông vô danh.

Theo AFP, đoạn phim sẽ được đấu giá tại Trung tâm Văn hóa Borges ở Buenos Aires, Argentina. “Với lượng lớn người cuồng tín Marilyn, đoạn phim sẽ dễ dàng được bán với giá một triệu USD”, Barsa nói tại một cuộc họp báo.

Barsa từng bán một bản sao duy nhất của đoạn phim cho một nhà sưu tập tư nhân cách đây vài năm.

Theo AFP, đoạn phim này đầu tiên được biết đến vào năm 1997 và nó đã gây ra một cuộc tranh cãi về nhân dạng của người phụ nữ trong phim.

Cuối cùng, Viện phim Mỹ đã phải chứng nhận rằng nếu người phụ nữ trong phim không phải là Marilyn Monroe, thì đó là “người chị em sinh đôi của cô ấy”.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.