Đề xuất công nhận 3 hiện vật là bảo vật quốc gia

22/07/2011 01:18 GMT+7

Ngày 21.7, UBND TP Đà Nẵng đã có tờ trình gửi đến Bộ VH-TT-DL xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ có quyết định công nhận 3 hiện vật (hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng) là bảo vật quốc gia.

 
Đài thờ Trà Kiệu - Ảnh: Bảo tàng Chăm

Đó là: Đài thờ Mỹ Sơn E1, là hiện vật có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ VII-VIII, đài thờ duy nhất còn lại tương đối nguyên vẹn; Đài thờ Trà Kiệu có niên đại từ thế kỷ VII-VIII, với chất liệu sa thạch, có nguồn gốc từ Trà Kiệu (Quảng Nam); Tượng Bồ tát Tara với niên đại từ thế kỷ thứ IX, là hiện vật gốc độc bản. Về mặt kỹ thuật và nghệ thuật, hiện vật này được đúc hoàn chỉnh, không có dấu vết khuôn đúc với một kỹ thuật đặc biệt (hiện nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được).

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.