Nga sắp trình làng máy bay quân sự không người lái đầu tiên

10/08/2011 16:56 GMT+7

(TNO) Lutch, máy bay không người lái đầu tiên của Nga (UAV) được thiết kế để thực hiện các cuộc không kích, sẽ trình làng tại Triển lãm hàng không MAKS-2011 vào giữa tháng 8, RIA Novosti dẫn thông tin từ nhà sản xuất Vega cho biết vào hôm nay, 10.8.

>> Hơn 200 máy bay xuất hiện tại triển lãm hàng không Nga
>> Chiến đấu cơ Sukhoi T-50 chuẩn bị trình làng

Theo một đại diện của Vega, chiếc UAV tầm trung Lutch sẽ được giới thiệu tại MAKS-2011, diễn ra từ ngày 16 đến 21.8 tại Zhukovsky ở ngoại ô Moscow (Nga).

 
Chiến đấu cơ đa nhiệm Su-30 sẽ xuất hiện tại MAKS-2011 - Ảnh: Reuters

Nó được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát, radar, và có thể mang hệ thống vũ khí nặng 150-170 kg để thực hiện các vụ không kích. Lutch có thể giám sát trong phạm vi 500 km, hoạt động liên tục hơn 18 giờ.

Theo Vega, với trọng lượng khi cất cánh tối đa khoảng 800 kg, chiếc máy bay không người lái đầu tiên của Nga này có thể bay với tốc độ lên đến 270 km/giờ.

Được biết, Triển lãm hàng không Nga năm nay thu hút hơn 200 chiếc máy bay của Nga và các nước đến trưng bày và trình diễn. Theo đơn vị tổ chức, tất cả có 627 công ty đăng ký tham gia, trong đó có 154 công ty ngoài nước Nga.

Trung tâm điểm cuộc triển lãm này là hãng Sukhoi của Nga sẽ thực hiện chuyến bay chính thức lần đầu tiên trước công chúng của chiến đấu cơ thế hệ thứ năm Sukhoi T-50, hay còn gọi là PAK-FA.

Đây được xem là chiếc máy bay chiến lược được Nga phát triển để cạnh tranh với chiếc F-22 Raptor của Mỹ và chiếc F-35 Lightning II của liên doanh Mỹ - Anh, hay chiếc Typhoon của châu u.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.