Nạn nhân 8 tuổi trong vụ cướp tiệm vàng qua cơn nguy kịch

26/08/2011 01:04 GMT+7

Đến chiều qua 25.8, cháu Trịnh Thị Bích, 8 tuổi (nạn nhân của vụ giết người cướp tiệm vàng kinh hoàng ở phố Sàn, xã Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang) đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó, chiều 24.8, cháu Bích được chuyển đến BV Việt Đức (Hà Nội) trong tình trạng hoảng loạn, sốc, mất máu, bàn tay phải bị chém đứt lìa cùng các vết chém vùng đầu, mặt và tay trái. Sau đó cháu được chuyển mổ cấp cứu.

Ca phẫu thuật bắt đầu từ hơn 13 giờ và kéo dài đến 1 giờ ngày 25.8, với nhiều kíp mổ thay phiên nhau.

Sau nhiều giờ thực hiện vi phẫu nối các động mạch, tĩnh mạch thần kinh, các gân, đến chiều 25.8 có kết quả khả quan: bàn tay được nối ấm dần, tiến triển theo hướng phục hồi. Các chấn thương vùng đầu của cháu Bích đang được tiếp tục theo dõi.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.