Bắt một vụ tàng trữ hung khí trên xe hơi

04/09/2011 12:45 GMT+7

(TNO) 0 giờ 30 phút ngày 4.9, khi đang làm nhiệm vụ tại ngã tư Lê Thái Tổ - Hàng Khay, tổ công tác số 2 Công an TP.Hà Nội phát hiện xe ô tô mang BKS 29A - 117.90 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Tổ công tác phát hiện trên chiếc ô tô này một lượng lớn hung khí, cũng như đồ dùng chuyên dụng của lực lượng công an, gồm: 4 chiếc dùi cui cao su, 1 bình xịt hơi cay đang dùng dở, 2 phớ dưới cốp sau, 2 túi nilon to toàn bi sứ cùng một ná cao su được làm rất tinh xảo, áo phao của ngành CSGT đường thủy, 1 mũ kapi công an, 1 mũ cối của bộ đội và hệ thống còi hơi, còi ụ đặc dụng của công an cũng được trang bị trên xe…

Tại trụ sở công an, danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Nguyễn Đình Hiệp (SN 1986, ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Gia Nguyễn và Trần Văn Phương (SN 1986, ở Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội).

Nguyễn Đình Hiệp khai nhận chiếc mũ kapi và mũ cối là nhặt được. Còn số vũ khí có trên xe, Hiệp thừa nhận là tự trang bị để phòng thân.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự xử lý.

Tin, ảnh: Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.