Một sinh viên dính dây điện nguy kịch

10/10/2011 17:16 GMT+7

(TNO) Tại TP Đà Nẵng vừa xảy ra vụ tai nạn điện khiến một sinh viên đang trong tình trạng nguy kịch vào trưa nay 10.10.

Vào khoảng 12 giờ trưa 10.10, sinh viên Bùi Tuệ Trung, 18 tuổi, quê quán Điện Phước, H.Điện Bàn, Quảng Nam, hiện đang học năm đầu ĐH Bách Khoa Đà Nẵng điều khiển xe gắn máy BKS 92H2 - 4089 trên đường Tôn Đức Thắng hướng ra ngoại ô TP Đà Nẵng.

 

Đến trước số nhà 378 Tôn Đức Thắng, xe gắn máy của Trung bất ngờ dính vào dây điện đang sà xuống giữa đường nên té ngã (ảnh). Hậu quả: Trung bị chấn thương nặng phần đầu hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Cùng lúc đó, dây điện tiếp tục cuốn vào hai xe gắn máy đang lưu thông qua khu vực theo hướng ngược lại gây tai nạn. Rất may hai người điều khiển xe máy chỉ bị xây xát nhẹ.

Vào sáng cùng ngày, một xe ô tô đi ngang đã vướng vào dây và kéo võng dây xuống sát tầm người đi đường nên xảy ra tai nạn.

Công an Q.Liên Chiểu đang làm rõ vụ việc.

Đây là vụ tai nạn thứ hai liên quan đến các phương tiện giao thông dính vào đường dây điện căng ngang mặt đường.

Trước đó, vào trưa ngày 13.9, chị Võ Thị Ái Nhạn (27 tuổi, trú tổ 4B, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng) đi xe gắn máy cũng bị dính dây điện. Dây điện này là của một người làm cơ khí căng ngang đường Trường Sa, tuy nhiên sợi dây bị xe ô tô BKS 43S-6991 cắt đứt nên rơi trúng vào chị Nhạn khiến chị tử vong.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.