Công bố kết quả khai quật mộ cổ Cầu Xéo

04/11/2011 23:37 GMT+7

Hôm 4.11, Sở VH-TT-DL Đồng Nai tổ chức họp báo công bố kết quả khai quật ngôi mộ cổ tại thị trấn Long Thành (H.Long Thành) được phát hiện cách đây gần 2 tháng trong quá trình giải tỏa mặt bằng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

 
Bộ hài cốt trong mộ cổ Cầu Xéo - Ảnh: K.C 

Theo khẳng định của các nhà khoa học, người được an táng trong mộ cổ Cầu Xéo là nữ, khi mất khoảng 50-60 tuổi, cao khoảng 1,5m, nhuộm răng đen. Trong mộ có chôn theo các di vật như cối trầu, túi gấm, 20 khuy áo bằng vàng tây, 1 gối da màu đen, 1 đôi hài gấm thêu kim tuyến chỉ vàng, một số hạt lúa, cùng hàng ngàn trái cây lạ rắc ở phần chân. Theo giới khảo cổ, công trình mộ cổ  mang nhiều giá trị khoa học, có quần thể kiến trúc hợp chất còn gần như nguyên vẹn hình hài, mang dấu ấn dạng mộ hợp chất quý tộc thời trung và cận đại (qua phân tích carbone cho thấy mộ cổ Cầu Xéo có niên đại khoảng thế kỷ 17 -18).

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.