Hai người gốc Việt được vinh danh ở Úc

04/12/2011 18:43 GMT+7

Một nhà nghiên cứu gốc Việt được đề cử tranh giải “Người Úc của năm 2012”, trong khi "nữ hoàng Youtube" gốc Việt nhận được lời mời giới thiệu phần mềm du lịch từ Ngoại trưởng Úc.

Một nhà nghiên cứu gốc Việt được đề cử tranh giải “Người Úc của năm 2012”, trong khi "nữ hoàng Youtube" gốc Việt nhận được lời mời giới thiệu phần mềm du lịch từ Ngoại trưởng Úc.

Với nhiều sáng chế về y khoa hữu ích cho các bệnh nhân, Giáo sư Nguyễn Hùng đã được chọn làm đại diện cho tiểu bang New South Wales tranh giải “Người Úc của năm 2012”. Ông sinh sống tại Castle Hill và đang giữ chức phó trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông tin tại Trường Công nghệ Sydney.
 
Sau khi nhận được thông tin đề cử, người được mệnh danh là “người thầy của những phát minh” cho biết ông rất bất ngờ. Theo báo chí Úc, kết quả sẽ được công bố vào dịp Lễ Quốc khánh (26-1-2012).


Giáo sư Nguyễn Hùng (Ảnh: HILLS SHIRE TIMES)

Trong khi đó, một cô gái gốc Việt tên Natalie Trần, biệt danh "nữ hoàng Youtube", được Ngoại trưởng Kevin Rudd mời giới thiệu một phần mềm ứng dụng trên trang web du lịch của chính phủ Úc. Phần mền đó có tên Smartraveller.
 
Cô Natalie Trần được chọn vì cô rất nổi tiếng trên Youtube nhờ tài viết blog bằng hình ảnh. Cô gái sinh sống ở Sydney này có khoảng 1 triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.


Ngoại trưởng Úc Kevin Rudd và Natalie Trần (Ảnh: FOREIGNMINISTER.GOV)

Theo Ngoại trưởng Kevin Rudd, với hai sở thích du lịch và lên mạng Internet, việc lựa chọn Natalie Trần để giới thiệu sản phẩm du lịch mới của Úc là hoàn toàn hợp lý. Natalie Trần tâm sự: “Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng hai thế giới thực và ảo này luôn đi liền với nhau”.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.