Sóng biển bất thường cuốn nhà dân

12/12/2011 03:40 GMT+7

Tại các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên trong các ngày qua xuất hiện triều cường với sóng biển bất thường gây thiệt hại cho hàng trăm hộ dân và doanh nghiệp ven biển.

Tại các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên trong các ngày qua xuất hiện triều cường với sóng biển bất thường gây thiệt hại cho hàng trăm hộ dân và doanh nghiệp ven biển.

>> Áp thấp nhiệt đới hoạt động mạnh trên biển Đông
>> Áp thấp sắp thành bão
>> Vịnh Bắc bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7

Tại Quảng Ngãi, vùng biển thôn An Cường, xã Bình Hải, H.Bình Sơn liên tiếp xuất hiện nhiều cơn sóng lớn bất thường. Ông Võ Hồng Khanh, có nhà bị sóng lớn đánh sập, thất thần kể: “Tối ngày 9.12 xuất hiện những đợt sóng rất to, bổ ập vào bờ cuốn phăng chuồng heo, nhà tắm của gia đình ra biển. Đến rạng sáng, sóng lớn lại đánh bay cả nhà dưới lẫn nhà trên khiến cả nhà hoảng hốt bỏ chạy”. Trong ngày 11.12, người dân địa phương đã đến giúp ông Khanh tháo dỡ những gì còn sót lại và dựng lại nhà tạm.

Không chỉ nhà ông Khanh, ở thôn An Cường có 48 ngôi nhà của người dân đang đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi ra biển bất cứ lúc nào. Ông Hoàng Văn Tiến - Trưởng thôn An Cường nói: “Lạ thật, hồi trước đến giờ vùng biển này chưa bao giờ có những cơn sóng lớn như thế”. Trước tình hình này, UBND xã Bình Hải đã di dời khẩn cấp 17 hộ nằm trong vùng bị ảnh hưởng trực tiếp, đồng thời phân công lực lượng trực 24/24 giờ kịp thời ứng phó.


Sóng lớn đánh sập ngôi nhà của ông Võ Hồng Khanh ở thôn An Cường, xã Bình Hải, H.Bình Sơn - Ảnh: Hiển Cừ

Tại Phú Yên, tối 10.12, triều cường kết hợp với sóng lớn đã uy hiếp hơn 100 hộ dân sống gần bờ biển ở xóm Rớ, P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa. Ông Huỳnh Lưu - Chủ tịch UBND P.Phú Đông cho biết, những đợt sóng cao trên 6m đã bổ xuống rồi ập qua bãi cát rộng gần 20m, tràn thẳng vào nhà dân, làm sập 2 ngôi nhà, khiến người dân hốt hoảng. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã điều động 200 chiến sĩ phối hợp cùng tham gia giúp dân di chuyển tài sản và dùng bao cát đắp đê bao chắn sóng.

Còn tại Bình Định, những ngày qua biển động dữ dội khiến xã đảo Nhơn Châu (TP.Quy Nhơn) bị cô lập. Xã đảo này có 447 hộ dân với 2.094 nhân khẩu, cách bờ khoảng 25 km. Ông Ngô Văn Quý - Chủ tịch UBND xã, cho biết, do bị cô lập nên từ ngày 8.12 đến nay người dân ở đảo không có thực phẩm và rau xanh để dùng.

Nước biển bị đẩy vào sâu hơn trong đất liền

Chiều qua 11.12, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) chưa mạnh lên thành bão, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8 và đang hoạt động trên vùng biển cách quần đảo Trường Sa khoảng 350 km về phía đông. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 2 - 3 ngày tới, ATNĐ di chuyển chậm theo hướng tây nam, tiến gần hơn về phía vùng biển quần đảo Trường Sa. Do ảnh hưởng của ATNĐ kết hợp với không khí lạnh đang tràn xuống nước ta, ở vịnh Bắc bộ, ngoài khơi Trung bộ và Nam bộ trong 3 ngày tới có gió đông bắc mạnh cấp 6 - cấp 7, giật cấp 8 - cấp 9, biển động mạnh.

Không khí lạnh cường độ mạnh tràn về, ATNĐ hoạt động trên biển Đông đúng vào kỳ triều cường ở các tỉnh miền Trung đã khiến cho triều cường dâng cao hơn, gây sóng lớn, đẩy nước biển vào sâu hơn trong đất liền. Tại Trung và Nam Trung bộ cũng có mưa, có nơi mưa vừa, lốc xoáy xuất hiện cục bộ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hôm qua 11.12, nền nhiệt độ ở miền Bắc tiếp tục hạ thấp. Nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh vùng đồng bằng phổ biến từ 10 -13 độ C, vùng núi từ 6 -10 độ C, một số nơi xuống xấp xỉ 1 độ C như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1,3 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 1,8 độ C, Sìn Hồ ( Lai Châu) 4 độ C... Dự báo, trong 2 - 3 ngày tới, các tỉnh miền Bắc phổ biến với hình thái thời tiết: rét đậm và rét hại về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng nhẹ. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ tiếp tục ở mức thấp, vùng đồng bằng trung du từ 8 - 12 độ C, vùng núi cao xuống xấp xỉ 0 độ C, có khả năng xuất hiện sương muối.

Lốc xoáy gây thiệt hại nặng nề

Cũng tại Phú Yên, trước đó mưa giông kèm theo lốc xoáy bất ngờ đã xảy ra tại điểm công nghiệp Hòa Xuân Tây, huyện Đông Hòa, tàn phá nhà xưởng, tài sản của hàng chục hộ dân và 3 doanh nghiệp. Lốc xoáy cũng làm tốc mái 22 ngôi nhà, gây đổ nhiều cây cối lâu năm, hoa màu thuộc hai thôn Phú Khê 1 và Thạch Tuân 1 (xã Hòa Xuân Đông). Rất may là không có thương vong về người. Bên cạnh đó, mưa lớn kéo dài nên nước sông Bàn Thạch dâng cao, khiến nhiều tuyến giao thông liên thôn, xã bị chia cắt, làm hơn 300 hộ dân ở 2 xã Hòa Xuân Đông và Hòa Vinh (huyện Đông Hòa) bị cô lập hoàn toàn.

Hiển Cừ - Đức Huy - Phi Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.