Bé gái trong vụ nổ xe máy tử vong

13/12/2011 14:12 GMT+7

(TNO) Sáng nay 13.12, anh Nguyễn Văn Quế, bố cháu Nguyễn Khánh Vân xác nhận cháu đã mất lúc 9 giờ cùng ngày. Hiện tại, gia đình đang lo hậu sự cho cháu bé.

(TNO) Sáng nay 13.12, anh Nguyễn Văn Quế, bố cháu Nguyễn Khánh Vân xác nhận cháu đã mất lúc 9 giờ cùng ngày. Hiện tại, gia đình đang lo hậu sự cho cháu bé.

Bác sĩ Nguyễn Như Lâm, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Viện Bỏng quốc gia cho biết: cháu Vân tử vong do bị suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn, nhiễm độc và suy đa tạng.

Bệnh tình cháu Vân quá nặng khiến các bác sĩ dù đã nỗ lực hết sức nhưng đành phải bó tay.


Cháu Nguyễn Khánh Vân bị suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn, nhiễm độc và suy đa tạng

Trước đó, ngày 8.12, sau 7 ngày điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, cháu Vân được chuyển sang Viện Bỏng quốc gia trong tình trạng hôn mê sâu, mắt không mở được, xương đùi phải bị gãy, mất bàn chân trái, bỏng 16% cơ thể. Trong đó 10% là bỏng độ 3, độ 4 ở các khu vực mặt, đầu, bụng…

Theo các bác sĩ trực tiếp điều trị cho cháu Vân, tình trạng bỏng hô hấp của cháu là khá nặng.

* 7 giờ ngày 1.12, một vụ nổ xe máy (Honda Super Dream) xảy ra tại xã Nam Sơn, H.Quế Võ, Bắc Ninh. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982) đang mang thai 3 tháng và con gái Nguyễn Khánh Vân (SN 2007).

* 14 giờ 30 phút ngày 1.12, chị Nguyễn Thị Quỳnh tử vong, cháu Nguyễn Khánh Vân được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương.

* Tối 2.12, Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam Koji Onishi đã gửi lời chia buồn tới gia đình chị Nguyễn Thị Quỳnh. Ông Koji Onishi cho biết, Honda Việt Nam sẽ theo dõi sự việc, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra tìm ra nguyên nhân vụ nổ.

* 6.12, một cán bộ thuộc Viện khoa học hình sự, Bộ Công an cho biết, các giám định viên đã xác định không có dấu vết thuốc nổ tại hiện trường vụ nổ xe máy (Honda Super Dream) ở xã Nam Sơn (TP.Bắc Ninh) hôm 1.12.

* 8.12, cháu Nguyễn Khánh Vân được chuyển sang điều trị ở khoa hồi sức, Viện bỏng Quốc gia để có điều kiện điều trị tốt hơn. Cùng ngày, Công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện đã trao 8 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Quế, chồng chị Nguyễn Thị Quỳnh để hỗ trợ chi phí nằm viện cho cháu Vân.

* 9.12, anh Nguyễn Văn Quế cho biết Công ty Honda Việt Nam đã trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho gia đình, trong khi chờ kết luận chính thức về nguyên nhân vụ nổ.

* 13.12, anh Nguyễn Văn Quế, bố cháu Nguyễn Khánh Vân xác nhận cháu đã mất lúc 9 giờ cùng ngày.

Tin, ảnh: Thái Sơn - Lê Quân

>> Trao bảo hiểm tạm chi cho nạn nhân vụ nổ xe máy
>> Honda Việt Nam hỗ trợ gia đình nạn nhân 50 triệu đồng
>> Vụ nổ xe máy: Bé Vân được chuyển qua Viện bỏng Quốc gia
>> Vụ Xe máy phát nổ, một phụ nữ mang thai tử vong: Nhiều chi tiết bất thường
>> Xe máy phát nổ, một phụ nữ mang thai chết thảm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.