Vụ đấu súng với cảnh sát giữa phố: Nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

14/12/2011 12:51 GMT+7

(TNO) Trưa 14.12, theo nguồn tin của Thanh Niên Online, nạn nhân Huỳnh Ngọc Hải trong vụ “đấu súng” giữa Tạ Chí Hoàng (SN 1972, tạm trú số 62 đường số 25, P.10, Q.6, TP.HCM) với cảnh sát giữa phố xảy ra vào khoảng 13 giờ 15 ngày 13.12 đã qua cơn nguy kịch sau khi được phẫu thuật.

(TNO) Trưa 14.12, theo nguồn tin của Thanh Niên Online, nạn nhân Huỳnh Ngọc Hải trong vụ “đấu súng” giữa Tạ Chí Hoàng (SN 1972, tạm trú số 62 đường số 25, P.10, Q.6, TP.HCM) với cảnh sát giữa phố xảy ra vào khoảng 13 giờ 15 ngày 13.12 đã qua cơn nguy kịch sau khi được phẫu thuật.

Trước đó, có thông tin nạn nhân Hải đã chết.

Theo nguồn tin từ cơ quan công an, sau khi xảy ra vụ việc, nạn nhân Hải (SN 1972, tạm trú số 60 đường số 52, P.10, Q.6, TP.HCM) đã được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu vào chiều 13.12.

Theo bác sĩ của bệnh viện này, lúc nhập viện, nạn nhân bị hai vết thương ở ngực và bụng do đạn bắn.

Đến 22 giờ cùng ngày, nạn nhân đã được phẫu thuật thành công. Đến nay nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, được đưa ra ngoài giường bệnh để nhân viên y tế tiếp tục theo dõi điều trị và cho người nhà chăm sóc.

Khoảng 12 giờ ngày 14.12, PV Thanh Niên Online đã tìm đến tận giường bệnh của nạn nhân Hải và chứng kiến nạn nhân nói chuyện với người nhà nhưng chúng tôi không thể thu thập thêm thông tin vì người nhà không chịu cung cấp.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT, Công an Q.6 tiếp tục điều tra làm rõ.

Đàm Huy

>> Đấu súng với cảnh sát giữa phố
>> Bắn súng sơn “hớp hồn” bạn trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.