Sa thải ngay tài xế taxi vô văn hóa với khách

15/12/2011 11:17 GMT+7

(TNO) Ông Võ Thành Nhân - Chủ tịch Hiệp hội taxi Đà Nẵng khẳng định: "Sẽ sa thải ngay tài xế taxi từ chối không đưa khách đi gần, tranh giành khách, vô văn hóa với khách".

(TNO) Ông Võ Thành Nhân - Chủ tịch Hiệp hội taxi Đà Nẵng khẳng định: "Sẽ sa thải ngay tài xế taxi từ chối không đưa khách đi gần, tranh giành khách, vô văn hóa với khách" tại cuộc họp tìm biện pháp chấn chỉnh taxi hoạt động tại sân bay quốc tế Đà Nẵng vào sáng 15.12.

Cuộc họp do ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chủ trì cùng với lãnh đạo Cụm cảng hàng không miền Trung.


Taxi hoạt động tại sân bay Đà Nẵng

Theo ông Lê Xuân Tùng - Tổng giám đốc Tổng công ty cảng hàng không miền Trung, trong năm 2011 lực lượng chức năng đã xử lý 200 trường hợp lái xe taxi vi phạm quy định.

Hiện tại sân bay Đà Nẵng cũng đang tồn tại tình trạng xe dù khi một số lái xe lợi dụng việc đón khách để bắt khách trái phép. Tổng công ty cảng hàng không miền Trung đã cắt cử lực lượng theo dõi, giám sát và xử lý 70 trường hợp lái xe khai thác khách sai quy định.

Chỉ đạo giải quyết tình trạng xe taxi hoạt động bát nháo tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, ông Văn Hữu Chiến yêu cầu Tổng công ty cảng hàng không miền Trung, Sở GTVT Đà Nẵng, Công an TP.Đà Nẵng, Hiệp hội taxi Đà Nẵng tập trung quản lý đội ngũ lái xe taxi, bố trí chỗ đậu đón khách cho phù hợp, không để xảy ra tình trạng chèn ép khách, tranh giành khách cũng như không để thiếu xe phục vụ khách trong những ngày lễ, tết.

"Phải loại bỏ ngay lái xe taxi vô văn hóa, lái xe taxi từ chối đưa khách đi gần, các hãng taxi phải chọn những xe chất lượng tốt nhất mới được hoạt động tại sân bay quốc tế Đà Nẵng", ông Văn Hữu Chiến nhấn mạnh.

Tin, ảnh: Hữu Trà

>> Chấn chỉnh hoạt động taxi
>> Ra quân xử phạt taxi "dù
>> Tài xế taxi “cướp” của khách hàng
>> Tái diễn hàng rong, taxi dù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.