Điện thoại HTC gặp khó tại Mỹ

21/12/2011 09:27 GMT+7

(TNO) Nhiều khả năng, trong năm 2012, HTC sẽ gặp khó khăn trong việc đưa các sản phẩm di động của mình vào thị trường Mỹ sau khi gặp phải sự khiếu nại về bằng sáng chế từ Apple.

(TNO) Nhiều khả năng, trong năm 2012, HTC sẽ gặp khó khăn trong việc đưa các sản phẩm di động của mình vào thị trường Mỹ sau khi gặp phải sự khiếu nại về bằng sáng chế từ Apple.

Theo GSMArena, Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ trong một báo cáo mới nhất cho biết đã nhận thấy các điện thoại thông minh nền Android của HTC có dấu hiệu vi phạm bằng sáng chế liên quan đến tính năng hiển thị nhanh các liên kết từ ứng dụng bản đồ, tin nhắn, số điện thoại mà Apple đang nắm giữ.

Do đó, Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ đã ra lệnh cấm nhập khẩu và bán các mẫu điện thoại HTC nền Android tại thị trường này từ ngày 19.4.2012.

Khúc mắc nằm ở chỗ, HTC chỉ sử dụng tính năng này trong hệ điều hành Android phiên bản từ 1.5 đến 2.2 do Google cung cấp. Tuy nhiên, do Google không trực tiếp sản xuất điện thoại nên Apple không thể kiện hãng này và người gánh hậu quả chính là những đối tác OEM của Google, trong trường hợp này là HTC.

HTC cho biết sẽ sớm gỡ bỏ những tính năng kể trên khỏi các sản phẩm của hãng trước thời hạn mà Ủy ban thương mai quốc tế Mỹ đưa ra.

Theo giới phân tích, sau HTC, sẽ có nhiều hãng sản xuất thiết bị di động nền Android bị "sờ gáy" với vi phạm tương tự.

An Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.