Lại vỡ bờ moong khai thác titan

25/12/2011 01:40 GMT+7

Sáng qua 24.12, Sở TN-MT và Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an Bình Thuận phối hợp với chính quyền H.Hàm Tân kiểm tra đột xuất quy trình khai thác titan của Công ty TNHH khoáng sản Việt Phát (xã Sơn Mỹ).

Sáng qua 24.12, Sở TN-MT và Cảnh sát  phòng chống tội phạm về môi trường - Công an Bình Thuận phối hợp với chính quyền H.Hàm Tân kiểm tra đột xuất quy trình khai thác titan của Công ty TNHH khoáng sản Việt Phát (xã Sơn Mỹ).

Trước đó, ngày 22.12, bờ moong (chứa nước) của công ty này  bị vỡ ở độ cao khoảng 60m làm nước và bùn cát tràn xuống gây hư hỏng nhà ông Phan Văn Tĩnh và ông Phan Văn  Sự (thôn 3, xã Sơn Mỹ); san bằng hồ tôm chuẩn bị thu hoạch (rộng gần 5.000m2, khoảng 10 tấn tôm) của ông Nguyễn Văn Cường và một hồ tôm khác cũng của ông Cường (khoảng 3.000m2) bị nước tràn vào gây thiệt hại chừng 40%, tổng thiệt hại ở cả 2 hồ khoảng 1,5 tỉ đồng. Ông Lê Ngọc Lộc - Chủ tịch UBND H.Hàm Tân cho biết, huyện đã cùng đơn vị khai thác kiểm kê thiệt hại và khắc phục sự cố cho các hộ dân.  Được biết, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố khi khai thác titan ở Bình Thuận.

Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.