Khởi tố vụ án 2 quan chức đánh cờ 5 tỉ đồng/ván

28/12/2011 17:06 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 28.12, đại tá Phan Hữu Thúy - Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc xảy ra tại quán cà phê, bi da máy lạnh Thy Tài 2.

(TNO) Liên qua vụ ông Nguyễn Thanh Lèo - Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng và ông Trần Văn Tân - Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe loại 3, trực thuộc Trường trung cấp nghề khu vực ĐBSCL bị công an bắt quả tang về tội đánh bạc, chiều 28.12, đại tá Phan Hữu Thúy - Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc xảy ra tại quán cà phê, bi da máy lạnh Thy Tài 2, đường Phú Lợi, P.2, TP.Sóc Trăng (chưa khởi tố bị can và chưa có bắt lệnh tạm giam các đối tượng có liên quan).

>> Đình chỉ công tác 2 quan chức đánh cờ 5 tỉ đồng/ván
>> Khám xét nhà 2 quan chức đánh cờ 5 tỉ đồng ván

Quyết định do đại tá Trần Quốc Thọ - Phó giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, kiêm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT ký vào ngày 28.12.

Chiều cùng ngày, ông Phan Văn Giàu - Hiệu trưởng Trường trung cấp Nghề khu vực ĐBSCL ký quyết định đình chỉ chức vụ, đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Trần Văn Tân.

Vợ ông Lèo cho biết, mỗi tháng gia đình phải “còng lưng” trả nợ bên ngoài cho chồng khoảng 1 tỉ đồng, hiện gia đình có kế hoạch sang nhượng tài sản, đất đai trị giá khoảng 20 tỉ đồng để trả nợ.

Theo một số cán bộ nhân viên ở Sở GTVT Sóc Trăng, ngoài số nợ từ đánh cờ với ông Tân, ông Nguyễn Thanh Lèo còn vay nợ nhiều người khác với số tiền khoảng 18 tỉ đồng và đã trả được khoảng 10 tỉ đồng.

Trước đó, ông Lèo đã chủ động đến công an trình báo về việc gia đình ông bị ông Tân xiết nợ và thuê mướn xã hội đen đe dọa giết chết.

Tính đến nay, do thua cờ nên ông Lèo thiếu ông Tân tổng cộng 22 tỉ đồng.

Tối 22.12, ông Lèo và ông Tân đến quán cà phê, bi da máy lạnh Thy Tài 2 đánh cờ thì bị công an bắt quả tang.

Hiện Cơ quan CSĐT tỉnh Sóc Trăng tiếp tục gia hạn thời gian tạm giữ hình sự ông Lèo, Tân, cùng Nguyễn Thanh Hùng và Nguyễn Thanh Truyền để tiếp tục điều tra.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.