Thiếu nhà nghiên cứu khoa học xã hội đủ trình độ tiếng Anh

07/01/2012 00:23 GMT+7

Tính đến tháng 10.2011, toàn ĐH Quốc gia TP.HCM có 773 bài báo đăng trên các tạp chí và kỷ yếu, trong đó chỉ có 173 bài đăng trên tạp chí quốc tế với 142 bài thuộc danh sách ISI (Viện Thông tin khoa học).

Tính đến tháng 10.2011, toàn ĐH Quốc gia TP.HCM có 773 bài báo đăng trên các tạp chí và kỷ yếu, trong đó chỉ có 173 bài đăng trên tạp chí quốc tế với 142 bài thuộc danh sách ISI (Viện Thông tin khoa học).

Đặc biệt, trong 8 bài báo quốc tế về lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn thì chưa có bài nào được nằm trong danh sách ISI. Trước thực tế trên, PGS-TS Võ Văn Sen - Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), thừa nhận: “Kết quả trên cho thấy sự yếu và chậm của việc nghiên cứu khoa học xã hội trong hội nhập quốc tế. Đặc biệt, chưa có nhiều nhà nghiên cứu về khoa học xã hội có đủ trình độ tiếng Anh thực thụ để viết một bài báo quốc tế”.

Hà Ánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.