Hà Nội được mùa quất cảnh

15/01/2012 20:25 GMT+7

(TNO) Khác với cảnh đào “khóc”, quất Hà Nội năm nay được mùa. Các thương lái với những chuyến xe tải từ khắp các tỉnh thành tìm về chở quất đi bỏ mối bán buôn.

Bên cạnh những gốc quất có giá dao động từ 800.000 - 1.500.000 đồng thì các gốc quất thế cao quá đầu người lớn có giá từ 5 - 8 triệu đồng được nhiều “đại gia”, công ty, doanh nghiệp... tìm mua.

Ngoài các loại quất kể trên, tết Nhâm Thìn này người dân thủ đô còn đặc biệt quan tâm tới các gốc quất cảnh treo tường, để bàn uống nước.

Đây là những gốc quất chỉ cao khoảng 2 - 3 gang tay người lớn, được uốn tỉa tạo thế một cách công phu, tỉ mỉ. Giá mỗi gốc quất kiểu này dao động từ 1 - 3 triệu đồng.


Còn khoảng một tuần nữa mới đón tết Nhâm Thìn nhưng các vườn quất Tứ Liên (Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội) đã có rất đông người lui tới


Một vườn quất với hàng trăm gốc quất thế


Cây quất thế đứng 3 tầng này được bán với giá 8 triệu đồng


Các gốc quất thế ít tuổi hơn, với giá trên dưới 1 triệu đồng, cũng thu hút rất nhiều khách mua


Một gốc quất đẹp chơi tết phải có đủ cả quả xanh, quả chín và tạo thế


Tuy có kích thước nhỏ, nhưng loại quất thế treo tường, để bàn lại có giá khá cao, từ 1 - 3 triệu đồng/gốc


Không ít vườn, nhiều gốc quất đã có người đặt cọc


Các chủ vườn liên tục phun nước giữ ẩm cho quất cảnh

Hà An (thực hiện)

>> Hoa kiểng "hóa" rồng lên ngôi
>> Dân thủ đô chi tiền “khủng” mua lan chưng tết
>> Những lưu ý khi đi du lịch tết
>> Rộn ràng "Phố ông đồ
>> Thị trường quà Tết Nhâm Thìn 2012: Trao lời chúc sức khỏe đầu năm
>> Lộn xộn đấu giá chợ hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.