Đà Nẵng hoàn thành đường hoa Bạch Đằng

21/01/2012 14:38 GMT+7

(TNO) Mô hình hoa cùng triển lãm tượng đá mỹ nghệ khoe sắc trên đường hoa Bạch Đằng, TP.Đà Nẵng trong dịp xuân mới.

Ngày 21.1, Công ty công viên cây xanh TP.Đà Nẵng đã hoàn thành sắp đặt các tác phẩm hoa tươi, mô hình hoa trên đường Bạch Đằng.

Năm nay, đường hoa Bạch Đằng được thiết kế từ đầu đường Bạch Đằng đến giao lộ với đường Lê Văn Duyệt.

Với ý tưởng hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, đường hoa Bạch Đằng tái hiện hình ảnh mô hình rồng bằng mai địa thảo, cúc, ly ly, mào gà, đỗ quyên cùng các vật liệu tre và gỗ.

Bên cạnh hình ảnh rồng bay cao, bay xa là chủ đề “Xuân yêu thương” qua mô hình chim bồ câu, đôi bàn tay nâng đỡ các loài hoa vạn thọ, ngọc nữ trắng, cúc.

Công ty công viên cây xanh TP.Đà Nẵng ước tính đã huy động khoảng 55.000 đơn vị hoa tươi cho đường hoa Bạch Đằng trong dịp này.

Bên cạnh thảm hoa và các mô hình hoa, đường hoa Bạch Đằng còn triển lãm 140 tượng đá mỹ nghệ tại khu vực trước cửa Kho bạc Nhà nước và chợ Hàn.

Đường hoa Bạch Đằng kéo dài từ nay cho đến ngày 29.1 (tức mùng 7 mùng tết).


55.000 đơn vị hoa được sử dụng trang hoàng đường hoa Bạch Đằng
 
Đài hoa bên sông Hàn (trên) và mô hình đôi chim bồ câu bằng tre

Mô hình hoa "Gánh xuân về" (bên phải) và trụ hoa (bên trái

Mô hình "Đóa hoa dâng" (trên) và "Thuyền hoa" (dưới)

Đường Bạch Đằng ven sông Hàn khoác chiếc áo hoa mới

Du khách quốc tế tham quan đường hoa
 
Thiếu nhi nô đùa

Thiếu nữ chụp ảnh kỷ niệm
 
Mô hình rồng và hoa là chủ đề của đường hoa Bạch Đằng
 
Hai con rồng bằng cây xanh dài 70 mét tại công viên 29.3
 
Triển lãm vườn tượng trên đường Bạch Đằng
 
Thu hút nhiều gia đình đến vui chơi

Chụp hình lưu niệm
 
Hai ông cháu nô đùa bên vườn tượng

Đường Bạch Đằng rực rỡ hoa tươi trong dịp xuân mới

Nguyễn Tú (thực hiện)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.