Khách quốc tế đến Bình Thuận nghỉ tết tăng 59,5%

27/01/2012 16:56 GMT+7

(TNO) Chiều 27.1, Sở VH-TT-DL Bình Thuận cho biết, từ ngày 21 - 27.1 (28 tháng chạp đến mùng 5 tết), có khoảng 71.900 lượt khách đến du lịch, nghỉ dưỡng tại địa phương này.

(TNO) Chiều 27.1, Sở VH-TT-DL Bình Thuận cho biết, từ ngày 21 - 27.1 (28 tháng chạp đến mùng 5 tết), có khoảng 71.900 lượt khách đến du lịch, nghỉ dưỡng tại địa phương này.

So với dịp tết 2011, lượng khách du lịch đến Bình Thuận tăng 21,4%, trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt 18.500 lượt khách (tăng 59,5% so với năm trước).

 
Du khách lướt diều ở bãi biển Hòn Rơm 1 ngày mùng 3 tết - Ảnh Quế Hà

Riêng khách Nga chiếm 44% trong tổng lượt khách quốc tế đến Bình Thuận trong dịp tết này.

Năm nay, từ mùng 2 tết, không chỉ các resort cao cấp từ 3 sao trở lên thu hút khách nội, mà ngay cả các khu nghỉ dưỡng vui chơi công cộng cũng chật kín khách.

Đặc biệt, các khu vui chơi, bãi biển công cộng như Khu du lịch dã ngoại Hòn Rơm 1, bãi biển Đồi Dương chật kín khách mỗi ngày.

 
Du khách vui chơi tắm biển ở bãi biển Đồi Dương, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) chiều mùng 5 tết - Ảnh: Quế Hà

Theo Ban giám đốc Khu du lịch Hòn Rơm 1, năm nay lượng khách nội đi về trong ngày tăng vượt trội so với năm trước.

Theo Sở VH-TT-DL Bình Thuận, sức tiêu thụ các mặt hàng hải sản địa phương trong những ngày tết cũng tăng cao. Do lượng hàng hóa không đáp ứng kịp nên giá cả tăng từ 20 - 30%.

Quế Hà

>> Nhớ Hòn Rơm... xưa
>> Các khu du lịch ở Bình Thuận chật cứng khách "ngoại
>> Xây dựng bát nháo ở Mũi Né
>> Thăm hải đăng “già” nhất Đông Nam Á
>> Khoảng 42.000 lượt người đến Phan Thiết dịp lễ
>> Trao giải cuộc thi ảnh "Bình Thuận - Ấn tượng" 2011
>> Làm du lịch kiểu dã chiến
>> Resort đầu tiên của Bình Thuận nhận chứng chỉ ISO
>> Các hãng lữ hành Nga khảo sát thị trường Mũi Né
>> Khách du lịch đến Mũi Né tăng cao
>> Nhếch nhác Mũi Né
>> Mũi Né là một trong 20 điểm du lịch biển nổi tiếng thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.