22 người chết vì rượu độc ở Ấn Độ

08/02/2012 18:55 GMT+7

(TNO) Giới chức Ấn Độ ngày 8.2 cho biết ít nhất 22 người thiệt mạng và nhiều người phải nhập viện sau khi uống rượu độc được làm từ thuốc ho ở miền đông nước này, hãng AP đưa tin.

Ông Bhubananda Maharana, một quan chức bệnh viện ở bang Orissa, miền đông Ấn Độ, cho biết các công nhân trang trại đổ bệnh trong 2 ngày qua sau khi uống loại rượu trên.

Cũng theo ông, 31 công nhân khác đang được chữa trị các triệu chứng nhiễm độc rượu.

 
Một lò rượu ở Ấn Độ - Ảnh: AFP

Người dân nghèo Ấn Độ thường mua rượu lậu được làm từ các loại si-rô và thuốc được bổ sung cồn methyl hoặc các loại rượu công nghiệp khác để tăng “ép phê”.

Giới chức bang Orissa đã ra lệnh điều tra vụ việc.

Phát ngôn viên chính quyền bang Orissa S. K. Panda cũng cho biết 2 hãng dược sản xuất thuốc ho nói trên đã bị niêm phong.

Khang Huy

>> Lại chết vì rượu lậu ở Ấn Độ
>> Ngộ độc rượu ở Ấn Độ, 102 người thiệt mạng
>> Lại ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp
>> Tạm giữ xe vận chuyển rượu “lậu”
>> Ấn Độ: 180 người chết vì ngộ độc rượu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.