Bắt tạm giam tổng giám đốc công ty sửa chữa tàu biển tham ô tài sản

08/02/2012 03:34 GMT+7

Ngày 7.2, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Hải Sơn, 51 tuổi, ngụ tại Q.2, TP.HCM, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines thuộc Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) về hành vi tham ô tài sản.

Ngày 7.2, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Hải Sơn, 51 tuổi, ngụ tại Q.2, TP.HCM, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines thuộc Tổng công ty hàng hải Việt Nam (Vinalines) về hành vi tham ô tài sản.

3 đồng phạm với ông Sơn trong vụ án này cùng bị khởi tố, bắt giam gồm: Trần Văn Quang, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines, ông Trần Bá Hùng, nguyên Phó trưởng bộ phận vỏ Công ty TNHH Hyundai Vinashin và ông Phạm Bá Giáp, Giám đốc Công ty TNHH Nguyên n.

Thông tin ban đầu cho biết, năm 2007, Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines thực hiện việc sửa chữa hạng mục ụ nổi của nhà máy sửa chữa tàu biển tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Vinalines làm chủ đầu tư. Quá trình sửa chữa hết 193 tỉ đồng, tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định, ông Sơn và ông Quang đã yêu cầu đối tác là ông Giáp và Hùng nâng giá nguyên vật liệu, sau đó rút khoản chênh lệch đưa lại để ông Sơn và ông Quang chiếm hưởng. Sau khi vụ việc bị phát hiện, ông Sơn và ông Quang đã tự nguyện nộp trả hơn 1 tỉ đồng khắc phục hậu quả.

Thái Sơn

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.