Binh sĩ nước ngoài có mặt tại Syria?

11/02/2012 15:19 GMT+7

(TNO) Nga đã kêu gọi các quan sát viên của Liên đoàn Ả Rập kiểm tra những tường thuật nói rằng binh sĩ nước ngoài đang được triển khai tại Syria trong hôm 10.2.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Interfax, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov nói các quan sát viên có nhiệm vụ xác minh tường thuật về việc binh sĩ nước ngoài đang hiện diện ở Syria.

“Hãy để họ quan sát những gì xảy ra tại đó”, Tân Hoa xã dẫn lời ông Bogdanov.


 Hình ảnh chụp từ đoạn phim đăng tải trên Youtube, cho thấy cảnh xe tăng tấn công thành phố Homs của Syria - Ảnh: AFP

Trước đó, có một số tường thuật nói rằng các đội biệt kích của Anh và Qatar đã đến thành phố Homs của Syria, nơi xảy ra giao tranh giữa quân chính phủ và phe đối lập trong những ngày qua.

Các tường thuật cũng nói rằng Iran đã điều 15.000 quân đến Syria.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Alexandr Lukashevich phát biểu hôm thứ sáu 10.2 rằng những tường thuật đó “gây lo âu”.

Tuy nhiên, đại sứ Anh và Iran tại Moscow đều lần lượt bác bỏ thông tin binh sĩ Anh hoặc Iran đang hiện diện tại Syria.

Cũng trong hôm 10.2, Duma quốc gia Nga (tức Hạ viện) đã thông qua tuyên bố đặc biệt về tình hình Syria, nói rằng Nga lo ngại bởi tình trạng leo thang căng thẳng ở trong và cả xung quanh Syria.

Các nhà làm luật cũng nhất trí ủng hộ lập trường chính thức của Nga về Syria và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không đứng về phía nào trong các bên xung đột tại đây.

Sơn Duân

>> Quân đội Syria “sắp dùng vũ khí hóa học”
>> Syria tiếp tục bất ổn
>> Đặc nhiệm Anh, Qatar “đến Syria”
>> Lầu Năm Góc rà soát phương án quân sự cho Syria
>> Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích thất bại của LHQ
>> Nga tin vào cam kết của tổng thống Syria
>> Nga, Trung Quốc phủ quyết nghị quyết về Syria
>> Ngày đẫm máu tại Syria

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.