Trẻ nuôi bằng sữa mẹ hòa nhã hơn lúc trưởng thành

13/02/2012 17:02 GMT+7

(TNO) Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy những em bé được nuôi bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời ít có nguy cơ trở nên hung dữ và dễ cáu lúc trưởng thành so với em bé bú bình, theo báo Daily Express.

Các nhà khoa học tin rằng sự gắn bó nồng ấm với mẹ khiến chúng trở nên hòa nhã hơn và ít có tâm lý thù địch hơn sau này trong đời.

 
Ảnh: Reuters

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Turku (Phần Lan) đã theo dõi 2.400 người trong 24 năm và nhận thấy những đứa trẻ không được nuôi bằng sữa mẹ có mức độ thù địch, đặc biệt là tính hay chỉ trích cay độc và đa nghi, ở tuổi trưởng thành cao hơn những đứa trẻ bú mẹ.

“Cuộc nghiên cứu này đã chứng minh việc nuôi con bằng sữa mẹ có thể có tác động lâu dài đối với tính thù địch ở con cái”, tiến sĩ Paivi Merjonen, trưởng nhóm nghiên cứu, phát biểu.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of Psychotherapy and Psychosomatics.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.