Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ

14/02/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Ngày 13.2, Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến viếng thăm chính thức Mỹ, kéo dài đến ngày 17.2.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến đón ông Tập Cận Bình ngay tại sân bay và sau đó 2 người tiến hành hội đàm.

Ngoài ra, một số quan chức Mỹ cũng sẽ tiếp Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước khi ông này gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng.

 
Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Washington, Mỹ - Ảnh: AFP

Trả lời phỏng vấn tờ The Washington Post trước thềm chuyến thăm, ông Tập khẳng định rằng Trung Quốc có lợi ích kinh tế lớn đối với Mỹ.

Theo ông này, Mỹ không nên bất đồng với các chính sách kinh tế và thương mại, điều đó có thể làm suy yếu các mối quan hệ kinh doanh vô cùng quan trọng với Trung Quốc.

Trước đó, các chính trị gia Mỹ đã nhiều lần chỉ trích việc Trung Quốc giữ giá trị của đồng nội tệ thấp một cách giả tạo để đẩy mạnh xuất khẩu.

Lê Loan

>> Phó chủ tịch Trung Quốc cảnh báo Mỹ
>> Phó chủ tịch Trung Quốc đến Mỹ
>> Không bất hòa vì bất đồng
>> Phó chủ tịch nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình thăm Việt Nam
>> Phó chủ tịch Trung Quốc tiếp đoàn quân sự cấp cao Việt Nam
>> Trung Quốc - Mỹ thảo luận nhiều vấn đề
>> Trung Quốc cất nhắc lãnh đạo trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.