Phá đường dây chuyên dùng "vàng xi" để lừa đảo

21/02/2012 19:33 GMT+7

(TNO) Ngày 21.2, Công an H.Bến Cát, Bình Dương, đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm Lương Văn Phước (SN 1972, quê TP.HCM), Cao xuân Tùng (SN 1973, quê Tây Ninh) và Phạm Thanh Tùng (SN 1995, quê Long An) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, chiều 20.2, các đối tượng này đem một mặt dây chuyền lõi đồng được mạ vàng bên ngoài rồi vào tiệm vàng Thành Tâm (ở xã Hòa Lợi, H.Bến Cát) để cầm với giá 2 triệu đồng.

Sau khi kiểm tra nhưng không phát hiện được đây là vàng xi nên chủ tiệm đã đưa tiền cho bọn chúng.

Khi các đối tượng này đi khỏi, các “hiệp sĩ” thuộc CLB phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi đã đến và đề nghị chủ tiệm vàng kiểm tra lại kỹ thì mới phát hiện lớp vàng xi bên ngoài tróc ra, lòi lõi đồng bên trong.

Lúc này các “hiệp sĩ” liền theo dõi, phát hiện 3 đối tượng đang chia tiền vừa lừa được tại một quán cà phê nên tổ chức vây bắt.

Bị động, bọn chúng bỏ chạy, vứt lại nhiều mặt dây chuyền bằng đồng đã xi vàng để phi tang nhưng đã bắt giữ ngay sau đó.

Các đối tượng này khai nhận các mặt dây chuyền "vàng xi" do đối tượng Phước làm ra, rồi phân phối cho đồng bọn đến các tiệm vàng tại các xã vùng sâu, vùng xa để cầm cố, lấy tiền tiêu xài.


Lương Văn Phước, người cầm đầu nhóm lừa vàng xi

Tin, ảnh: Kim Cương

>> Bị đồng hương bán vào "động quỷ
>> Dùng đầu số của nhà mạng để lừa đảo
>> Lừa gần 2 tỉ đồng, một cán bộ ngân hàng bị truy tố
>> Chủ tiệm bắt kẻ tráo vàng giả
>> Người nước ngoài về miền Tây lừa đảo
>> Bắt giam nữ giám đốc lừa ngân hàng gần 2 tỉ đồng
>> Vay 50 tỉ đồng rồi bỏ trốn
>> Bắt một phó phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.