Trung Quốc xét xử 5 quan tham ngành lương thực

23/02/2012 13:10 GMT+7

(TNO) Theo Tân Hoa xã, tòa án nhân dân quận Ung Ninh, TP.Nam Ninh (thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) vừa tuyên phạt mức án tù từ 5 - 12 năm đối với 5 quan tham trong ngành lương thực của thành phố này.

(TNO) Theo Tân Hoa xã, tòa án nhân dân quận Ung Ninh, TP.Nam Ninh (thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) vừa tuyên phạt mức án tù từ 5 - 12 năm đối với 5 quan tham trong ngành lương thực của thành phố này.

Trong số 5 quan tham này có những người mang chức vụ rất lớn như Hoàng Hồng Chí - nguyên Giám đốc Kho lương thực dự trữ quận Ung Ninh và Thi Khởi Dân - nguyên Giám đốc sở lương thực quận Ung Ninh…

Ngoài ra, kế toán và thủ kho của Kho lương thực dự trữ quận Ung Ninh cũng cấu kết với các quan tham địa phương để hợp pháp hóa giấy tờ hoặc làm thêm nhiều giấy tờ giả mạo.

Chiêu thức quen thuộc của nhóm người này là “ăn chặn” số tiền cứu trợ cho dân nghèo lên đến 1,2 triệu tệ, nhận hối lộ 700.000 tệ, bán 61 tấn gạo cứu trợ cho dân để lấy tiền chia nhau…

Với các tội danh kể trên, Hoàng Hồng Chí đã bị xử 12 năm tù, Thi Khởi Dân 5 năm tù.

Ngọc Bi

>> Một bí thư quận ở Quảng Đông tự sát
>> Đoàn giao lưu kinh kịch đại lục gặp nạn ở Đài Loan
>> Tai nạn giao thông liên tục diễn ra ở Trung Quốc
>> Cuộc chiến đất đai ở Trung Quốc: Những Ô Khảm mới
>> Quan chức Quảng Châu sẽ bị cấm đọc diễn văn “gây mê”
>> Gần một nửa nông dân Trung Quốc bị thu hồi đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.