Độc đáo sáng tạo của học sinh tiểu học

25/02/2012 11:55 GMT+7

(TNO) Sáng 25.2, tại Trường tiểu học Bế Văn Đàn (Đà Nẵng), Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng tổ chức chương trình “Ngày hội học sinh tiểu học”.

Hơn 1.000 học sinh tiểu học đến từ 7 quận, huyện trên địa bàn TP đã tham gia những phần giao lưu kỹ năng hấp dẫn như: viết chữ đẹp, xé tranh, nặn, xé dán, tạo hình sản phẩm sáng tạo; giao lưu kiến thức kỹ năng các môn học; giao lưu bơi an toàn; giao lưu năng khiếu hát, múa, kịch, kể chuyện…


Học sinh Q.Cẩm Lệ dùng những hộp sữa để tạo hình cầu Rồng
bắc qua sông Hàn
 


Học sinh Q.Hải Châu với phần thi xé giấy làm tranh rực rỡ lễ hội pháo hoa 


Mô hình cầu sông Hàn bằng sữa hộp của học sinh Q.Ngũ Hành Sơn 


Một vườn bách thú đầy sáng tạo 


Những học sinh khuyết tật trường chuyên biệt Tương Lai với tác phẩm “trường học tích cực, học sinh thân thiện” 


Nhưng độc đáo nhất chính là sản phẩm của học sinh trường chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu 


Thoạt trông ai cũng ngỡ đây là ốc biển đầy màu sắc 


Nhưng thực ra đó là giấy lịch được các em cuộn lại, khiến ban giám khảo, nhiều người là nghệ sĩ tạo hình chuyên nghiệp cũng ngỡ ngàng khâm phục


Tranh xé giấy thu hút học sinh dự ngày hội đến thưởng lãm 


Và hào hứng với những trò chơi đố vui 

Diệu Hiền
(thực hiện)

>> Thêm sân chơi cho học sinh
>> Giúp học sinh thật sự khỏe mạnh
>> Sân chơi hấp dẫn cho học sinh THPT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.