Sĩ quan Mỹ bị bắn chết tại Afghanistan

26/02/2012 11:15 GMT+7

(TNO) Một đại tá và thiếu tá lục quân Mỹ thuộc lực lượng Hỗ trợ An ninh quốc gia của NATO (ISAF) đã bị bắn chết tại Bộ Nội vụ Afghanistan hôm 25.2.

(TNO) Một đại tá và thiếu tá lục quân Mỹ thuộc lực lượng Hỗ trợ An ninh quốc gia của NATO (ISAF) đã bị bắn chết tại Bộ Nội vụ Afghanistan hôm 25.2.

Phát ngôn viên của ISAF là thiếu tướng Carsten Jacobsen đã có thông báo chính thức về vụ việc. Theo đó một cá nhân chưa xác định danh tính đã xả súng vào các thành viên của lực lượng NATO tại Kabul, khiến 2 người thiệt mạng.

Vụ xả súng diễn ra trong lúc cơn thịnh nộ của người dân tại quốc gia Nam Á tăng cao sau vụ đốt kinh Koran tại một căn cứ của NATO.

Phong trào Taliban tại Afghanistan đã nhận trách nhiệm vụ này, với tuyên bố trả đũa trước thái độ bất kính của quân NATO, cụ thể là Mỹ.

Thụy Miên

>> Bạo động lan rộng tại Afghanistan
>> Người dân Afghanistan đốt xe của NATO
>> Tổng thống Mỹ xin lỗi vụ đốt kinh Koran
>> Biểu tình chống Mỹ lan rộng ở Afghanistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.