Bắt giữ hai nghi can bắt người, hiếp dâm

28/02/2012 03:35 GMT+7

Liên quan tới vụ 2 cô gái bị bắt cóc khi cùng bạn trai ngồi tâm sự trên cầu Ngã Bảy (P.Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang), ngày 27.2, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã bắt khẩn cấp hai nghi can gồm Thái Hoàng Trọng (ngụ P.Hiệp Thành) và Thái Minh Lực (ngụ xã Tân Phước Hưng, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang).

Theo cơ quan điều tra, khoảng 22 giờ ngày 21.2, chị Lê Thị.T.H (18 tuổi, ngụ P.Hiệp Thành) ngồi tâm sự cùng bạn trai là Cao Văn Bền (ngụ xã Hiệp Hưng, H.Phụng Hiệp) thì bị 2 thanh niên lao tới đánh và bắt chị H. dẫn đi. Sáng hôm sau, người dân phát hiện xác chị H. nổi lên gần cầu Ngã Bảy. Trước đó, vào đêm 12.2, chị M.H (ngụ P.Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy) cùng bạn trai ngồi tâm sự tại cầu Ngã Bảy cũng bị 2 thanh niên tấn công và bắt chị M.H chở đi.

Tại cơ quan công an, Trọng, Lực thú nhận: tối 21.2, cả hai đã tấn công anh Bền, bắt cóc chị H. định đưa đi làm nhục nhưng chị H. phản kháng lại và nhảy xuống sông dẫn đến chết đuối. Còn đêm 12.2, hai tên đã bắt chị M.H lôi lên xe chở đến đoạn vắng (thuộc địa bàn tỉnh Sóc Trăng) và thay nhau hãm hiếp nạn nhân.

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.