Rừng phòng hộ lưu vực hồ thủy điện bị chặt phá nghiêm trọng

02/03/2012 08:56 GMT+7

(TNO) Ngày 1.3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, chủ tịch UBND các huyện miền núi Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Đông Giang, Nông Sơn phải “chịu trách nhiệm toàn diện” về việc tổ chức thiết lập trật tự, bảo vệ rừng trên các lưu vực hồ thủy điện.

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tiếp sau chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng đầu nguồn, do tình trạng chặt phá, khai thác và vận chuyển gỗ, lâm sản trái phép vẫn tiếp tục diễn ra nghiêm trọng.

Theo đánh giá của chính quyền địa phương, lưu vực hồ thủy điện Đăk My 4, Sông Tranh 2, Sông Kôn, A Vương, Khe Diên đang có diễn biến phức tạp về chặt phá rừng.

Ngoài các biện pháp cấp bách để lập lại kỷ cương trong quản lý, bảo vệ rừng, các huyện miền núi còn được giao trách nhiệm bảo vệ tốt rừng đầu nguồn tại các công trình thủy điện.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngay sau tết Nhâm Thìn, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện nhiều vụ vận chuyển gỗ lậu thông qua “đường” lòng hồ thủy điện tại H.Phước Sơn.

H.X.Huỳnh

>> Hàng loạt khu rừng đang bị "bức tử
>> Tan tác rừng nguyên sinh
>> Mỗi năm mất gần 32 ngàn ha rừng
>> Lãnh án vì phá rừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.