Trói bảo vệ, cướp dây điện

16/03/2012 08:40 GMT+7

(TNO) Sáng 15.3, Công an H.Nhà Bè (TP.HCM) đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra tại công trình xây dựng cầu cảng Sài Gòn (ấp 2, xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè).

(TNO) Sáng 15.3, Công an H.Nhà Bè (TP.HCM) đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ cướp tài sản táo tợn xảy ra tại công trình xây dựng cầu cảng Sài Gòn (ấp 2, xã Hiệp Phước, H.Nhà Bè).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ sáng 14.3, ông Ngô Văn Em (49 tuổi, nhân viên bảo vệ) tuần tra tại công trình thì phát hiện một người nam có dấu hiệu khả nghi nên đã đến kiểm tra.

Người này không trả lời mà đưa tay ra dấu. Ngay lập tức, có 5 người lạ mặt khác xuất hiện, dùng dao khống chế, lấy giẻ bịt mắt, nhét miệng, trói gô ông Em vào trụ sắt gần đó, rồi dùng kìm cắt lấy hàng chục mét dây điện cung cấp nguồn trị giá khoảng 220 triệu đồng, sau đó xuống ghe tẩu thoát.

Ngọc Thọ

>> Cướp táo tợn giữa ban ngày
>> Dùng súng cướp tiền tại bưu điện
>> Băng cướp nhí lãnh án 135 tháng tù
>> Tay không chặn đứng vụ cướp tiệm vàng
>> Trói bảo vệ rồi cướp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.