Bị bắt vì “yêu” học sinh lớp 7

23/03/2012 14:10 GMT+7

(TNO) Trong khoảng 3 tháng, Hải đã 3 lần “yêu” và những lần “yêu” này A. đều đồng ý để Hải hành sự.

(TNO) Chiều 23.3, Công an Q.Hai Bà Trưng, Công an TP.Hà Nội cho biết, đã thực hiện lệnh bắt đối với Vũ Văn Hải (SN 1992, quê quán H.Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo tài liệu điều tra, sau khi ra Hà Nội làm việc, Hải đã ở trọ tại nhà của người chủ ở P.Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng. Và cũng chính trong thời gian ở trọ, giữa Hải và cô con gái của chủ nhà là N.T.A (SN 1999, học sinh lớp 7) đã nảy sinh tình cảm yêu đương.

Chiều 20.3, A. tới chỗ Hải làm và sau đó cả hai dẫn vào phòng trọ của Hải để quan hệ tình dục. Trong lúc đang “yêu”, Hải bị một người họ hàng của A. bắt quả tang. Ngay sau đó, gia đình A. đã đưa Hải lên Công an P.Minh Khai. 

Tại trụ sở công an, Hải khai nhận đã có quan hệ với A. được 3 tháng. Trong khoảng thời gian này Hải đã 3 lần “yêu” và những lần “yêu” này A. đều đồng ý để Hải hành sự. Hiện cơ quan chức năng đã đưa A. đi giám định. Kết quả cho thấy A. đã bị rách màng trinh.

Vụ việc đang được cơ quan công an lập hồ sơ để xử lý đối tượng.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.