Mozambique trục xuất công nhân Trung Quốc

25/03/2012 03:08 GMT+7

Bộ Lao động Mozambique hôm qua thông báo đang tiến hành trục xuất 60 công nhân Trung Quốc làm việc bất hợp pháp tại nước này.

AP dẫn lời giới chức Mozambique cho hay số người Trung Quốc nói trên đang làm việc cho một công ty xây dựng ở thủ đô Maputo mà không có giấy phép. Công ty này có cổ phần của các nhà đầu tư Trung Quốc. Bộ Lao động Mozambique khẳng định pháp luật quy định cấm người nước ngoài làm những công việc mà người Mozambique, kể cả lành nghề lẫn không lành nghề, có thể làm được.

Theo AP, các cửa hàng và cơ sở kinh doanh của người Trung Quốc mọc lên như nấm ở khu vực miền nam châu Phi giữa lúc có ý kiến rằng công nhân bản xứ lại phải làm việc với lương thấp hơn mức bình quân của địa phương. Trung Quốc chưa có phản ứng về thông tin trên.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.