Phát hiện lượng lớn phân bón giả

28/03/2012 18:13 GMT+7

(TNO) Chiều 28.3, ông Nguyễn Hoàng Hợp, cán bộ thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu, cho biết mới đây qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Huỳnh Gia (ấp Thị trấn A, thị trấn Hòa Bình, H.Hòa Bình) do ông Huỳnh Thanh Phong làm chủ đang bán lượng lớn phân Kali giả.

(TNO) Chiều 28.3, ông Nguyễn Hoàng Hợp, cán bộ thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu, cho biết mới đây qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp Huỳnh Gia (ấp Thị trấn A, thị trấn Hòa Bình, H.Hòa Bình) do ông Huỳnh Thanh Phong làm chủ đang bán lượng lớn phân Kali giả.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định tịch thu 23 bao phân Kali giả, với trọng lượng 1.150 kg.

Qua bốc mẫu gửi đi kiểm định chất lượng tại hai cơ sở cho kết quả hàm lượng Kali chỉ đạt 0,138 - 0,3% (trong khi mẫu phân Kali đăng ký có hàm lượng đến 60%).

Theo ông Hợp, số lượng phân bón giả phát hiện tại cơ sở Huỳnh Gia chủ yếu là muối được trộn với phẩm màu (khi phân được pha loãng với nước có vị mặn đắng).

Còn theo trình bày của ông Phong thì số phân nói trên ông mua lại từ một “cò” chuyên bán phân bón trôi nổi có tên là Nguyễn Việt ở xã Tịnh Kỳ, H.Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Từ kết quả kiểm định trên, cơ quan chức năng đã tịch thu toàn bộ lượng phân vi phạm, đồng thời đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính cơ sở Huỳnh Gia 35 triệu đồng.

 
Mẫu phân Kali giả được cho là làm từ muối

 
Khoảng 1.150kg phân giả bị tịch thu

 

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Kiến nghị xử lý một nhãn hiệu phân bón kém chất lượng
>> Anh em song sinh làm phân bón giả
>> Phát hiện 2 loại phân bón giả
>> Cảnh báo hai loại phân bón giả
>> Coi chừng phân bón giả!
>> Phân bón giá rẻ đến tay nông dân miền Trung
>> Hàng lậu, hàng giả vẫn tràn lan
>> Bao cấp làm méo mó thị trường phân bón
>> Sản xuất phân bón từ... cát
>> Bắt chủ cơ sở sản xuất phân bón giả

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.