Phạt tù kế toán trưởng chiếm đoạt tiền

07/04/2012 08:22 GMT+7

(TNO) Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án 15 năm tù đối với Trần Quốc Dũng (nguyên kế toán trưởng của Công ty TNHH SX-DV-TM Thanh Thy) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(TNO) Chiều 6.4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án 15 năm tù đối với Trần Quốc Dũng (nguyên kế toán trưởng của Công ty TNHH SX-DV-TM Thanh Thy) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công ty Thanh Thy (trụ sở tại Q.7, TP.HCM) ký hợp đồng trung - dài hạn vay vốn của Ngân hàng VPBank Sài Gòn vào tháng 1.2008 để xây dựng Dự án dịch vụ y tế ở khu A, Phú Mỹ Hưng. Số tiền vay là 100 tỉ đồng nhưng ngân hàng mới giải ngân trên 30 tỉ đồng.

Tháng 8.2009, lợi dụng được công ty giao con dấu để làm thủ tục đổi dấu, Dũng dùng ngay con dấu này đóng khống lên một số tờ giấy trắng. Sau đó, Dũng liên lạc với ngân hàng yêu cầu gửi mẫu bộ hồ sơ giải ngân rồi in hồ sơ giải ngân lên những tờ giấy trắng đã đóng dấu khống, giả chữ ký của giám đốc công ty, nộp cho VPBank Sài Gòn chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, lợi dụng công việc được giao, Dũng nhiều lần lập ủy nhiệm chi giả, séc giả để chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản của Dũng, đồng thời lập séc rút tiền mặt giả để rút tiền từ tài khoản của công ty.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, Dũng đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 2,7 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền trên, Dũng khai dùng để trả nợ, tiêu xài, chơi vàng “ảo”, chứng khoán và cá độ đá banh.

Lê Nga

>> Lãnh án chung thân vì trộm chó còn đâm chết chủ nhà
>> Nhậu say, đâm cảnh sát khu vực
>> Xét xử đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia
>> Tuyên phạt Phạm Thanh Bình 20 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.