Giá vé tàu xe dịp lễ 30.4 và 1.5 tăng khoảng 40%

12/04/2012 20:05 GMT+7

(TNO) Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay có thể sẽ được nghỉ dài ngày, do vậy, các bến xe, nhà ga đang rốt ráo chuẩn bị kế hoạch tăng cường xe, thêm chuyến và nối toa để phục vụ nhu cầu đi lại dự báo tăng cao.

(TNO) Dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay có thể sẽ được nghỉ dài ngày, do vậy, các bến xe, nhà ga đang rốt ráo chuẩn bị kế hoạch tăng cường xe, thêm chuyến và nối toa để phục vụ nhu cầu đi lại dự báo tăng cao.

>> Tàu lửa giảm giá vé, nối thêm toa dịp lễ
>> Dự báo lượng khách tăng hơn kỳ nghỉ lễ năm trước
>> Nối toa, chạy tàu tăng cường dịp lễ 30.4

Phụ thu 40% giá vé trong các ngày cao điểm

Theo lãnh đạo bến xe Miền Đông, dự kiến số lượt vận tải tuyến liên tỉnh cố định trong các ngày cao điểm là 27, 28 và 29.4 sẽ tăng từ 3 - 5% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng này tập trung chủ yếu vào các tuyến đường có cự ly ngắn, các tuyến từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, khu vực Tây nguyên trở vào miền Nam, đặc biệt là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang...


Lượng khách liên tỉnh đi từ bến xe Miền Đông trong các ngày cao điểm lễ 30.4 và 1.5 năm nay sẽ tăng từ 3 - 5% - Ảnh: Trí Quang

Bến xe Miền Đông dự tính sẽ tăng cường 70 xe buýt để phục vụ vận chuyển hành khách trong các ngày cao điểm.

Về mức phụ thu giá cước, bến xe Miền Đông cho biết: các tuyến từ TP.HCM đi Bình Thuận, Đà Nẵng; tuyến khu vực Tây nguyên; Bình Dương, Bình Phước; Lâm Đồng; Đồng Nai; khu vực miền Tây phụ thu 40% giá cước cơ bản để bù đắp chi phí chiều xe chạy rỗng, bắt đầu từ ngày 27.4 đến hết ngày 29.4.

Theo đó, bến xe trên quy định các doanh nghiệp vận tải tự xây dựng và kê khai giá cước nhưng không được vượt quá 60% giá cước áp dụng đối với ngày thường.

Bến xe cũng phối hợp với cơ quan chức năng địa phương, thanh tra giao thông để xử lý tình trạng “xe dù, bến cóc”, trật tự giao thông xung quanh bến và tình hình an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại bến xe.

Lượng khách đi miền Tây tăng từ 5 - 10%

Trong khi đó, tại bến xe Miền Tây, dự báo lượng hành khách đi các tỉnh miền Tây trong dịp lễ 30.4 và 1.5 năm nay có thể tăng từ 5 - 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, dự kiến vào 2 ngày cao điểm 28 và 29.4 có thể đạt từ 50.000 - 52.000 khách/ngày, trong đó khu vực ủy thác bến bán vé từ 23.000 - 25.000 khách/ngày.

Tuyến có lượng hành khách thường xuyên tăng cao là từ TP.HCM đi Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang và Cà Mau.


Lượng khách đi miền Tây dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp tới tăng từ 5 - 10% - Ảnh: Trí Quang

Công tác bán vé (ở khu vực ủy thác bán vé cho các nhà xe) triển khai từ ngày 28.4 đến 1.5. Dự kiến bến xe Miền Tây sẽ tăng cường 50 xe buýt loại 40 ghế vào dịp lễ sắp tới.

Về phụ thu giá vé trong dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp tới, lãnh đạo bến xe Miền Tây cho biết các doanh nghiệp vận tải sẽ phụ thu để bù chi phí xe chạy rỗng ước tính tối đa là 40%.

Chạy thêm tàu, nối toa tránh ùn ứ khách

Về tình hình vé tàu, Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn cho biết: trong dịp lễ 30.4 và 1.5 sắp tới, ngoài đôi tàu khách SNT1/2 tuyến Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại chạy hằng ngày, ngày 26.4 ga sẽ cho chạy thêm tàu SN6 xuất phát tại Sài Gòn lúc 20 giờ 20 phút, đến Nha Trang lúc 6 giờ 22 phút.


Ga Sài Gòn sẽ cho nối thêm toa, tăng chuyến, chạy thêm tàu để giảm thiểu tình trạng ùn ứ khách - Ảnh: Trí Quang

Ngày 27.4 chạy thêm các đoàn tàu (xuất phát tại Sài Gòn): SN4 xuất phát lúc 17 giờ 30 phút; SN6 xuất phát lúc 20 giờ 20 phút; SN8 xuất phát lúc 20 giờ 50 phút; SN10 xuất phát lúc 21 giờ 25 phút; SN12 xuất phát lúc 21 giờ 55 phút; SN14 xuất phát lúc 22 giờ 20 phút; SN16 xuất phát lúc 23 giờ 30 phút.

Ngày 28.4 chạy thêm các đoàn tàu (xuất phát tại Sài Gòn): SN6 xuất phát lúc 20 giờ 20 phút; SN8 xuất phát lúc 20 giờ 50 phút; SN10 xuất phát lúc 21 giờ 25 phút.

Bên cạnh đó, các đoàn tàu khách Thống Nhất Bắc - Nam, tàu du lịch SH, SQN, SPT đều nối thêm toa.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.