Bà Aung San Suu Kyi xuất ngoại lần đầu sau 24 năm

18/04/2012 15:26 GMT+7

(TNO) Lãnh đạo đối lập Myanmar, bà Aung San Suu Kyi - người từng đoạt giải Nobel Hòa bình - sẽ xuất ngoại lần đầu tiên trong 24 năm qua, thăm Na Uy và Anh vào tháng 6.2012.

(TNO) Lãnh đạo đối lập Myanmar, bà Aung San Suu Kyi - người từng đoạt giải Nobel Hòa bình - sẽ xuất ngoại lần đầu tiên trong 24 năm qua, thăm Na Uy và Anh vào tháng 6.2012.

Bà Suu Kyi có thể đến thăm Na Uy trước khi đến thăm thành phố Oxford ở Anh, nơi bà từng sống và học tập vào thập 1970, Reuters dẫn lời ông Nyan Win, phát ngôn viên đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD).

 
Lãnh đạo đảng NLD, bà Aung San Suu Kyi - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông Win cho biết ông không rõ lịch trình cụ thể chuyến thăm Na Uy và Anh sắp tới của bà.

Hôm 13.4, bà Suu Kyi được Thủ tướng Anh David Cameron mời đến thăm Anh khi bà tiếp đón ông Cameron đến thăm Myanmar .

Theo Reuters, bà Suu Kyi (năm nay 66 tuổi) bị quản thúc tại gia khi chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố thiết quân luật vào năm 1989.

Kề từ năm 1989, bà Suu Kyi từng được thả tự do rồi lại bị quản thúc tại gia, mãi đến năm 2010 mới được trả tự do hoàn toàn.

Hôm 1.4.2012, đảng NLD đã tuyên bố chiến thắng lịch sử khi lãnh đạo đảng, bà Suu Kyi giành một ghế quốc hội trong cuộc bầu cử bổ sung trong ngày.

Sau khi Thủ tướng Cameron kêu gọi bỏ lệnh cấm vận Myanmar, trong tuần này, các nước Na Uy, Úc, Mỹ lần lượt tuyên bố nới lỏng các biện pháp trừng phạt Myanmar.

Phúc Duy

>> Mỹ nới lỏng lệnh trừng phạt Myanmar
>> Na Uy, Úc nới lỏng cấm vận Myanmar
>> Na Uy gỡ bỏ lệnh trừng phạt Myanmar
>> Thủ tướng Anh kêu gọi ngừng cấm vận Myanmar
>> Bà Suu Kyi đắc cử
>> Tổng thống Thein Sein gặp bà Suu Kyi
>> Myanmar tiến hành cuộc bầu cử lịch sử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.