EU ngừng cấm vận Myanmar trong 1 năm

21/04/2012 03:48 GMT+7

Ngày 20.4, đài NHK đưa tin Liên minh châu Âu (EU) sẽ tạm ngừng hầu hết các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Myanmar trong vòng 1 năm, bao gồm cả lệnh cấm vận vũ khí.

Quyết định trên được đưa ra để ghi nhận tiến trình cải cách của Myanmar, như việc chính trị gia đối lập Aung San Suu Kyi vừa đắc cử đại biểu quốc hội nước này. Thế nhưng, ngày 20.4, AFP dẫn lời bà Suu Kyi đe dọa tẩy chay quốc hội vì các nghị sĩ đắc cử đối lập bị bắt phải tuyên thệ giữ nguyên hiến pháp. Tuy nhiên, chính quyền đương nhiệm lại nói đại diện đảng NLD của bà Suu Kyi không đọc đúng lời tuyên thệ.

Cùng ngày, Tổng thống Myanmar Thein Sein bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 5 ngày đến Nhật Bản. Theo AFP, Tổng thống Thein Sein sẽ hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Yoshihiko Noda về việc Tokyo viện trợ và xóa nợ cho Naypydaw.

Bích Huệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.