Nga công nhận mối đe dọa hạt nhân từ Iran và Triều Tiên

25/04/2012 08:59 GMT+7

(TNO) Lãnh đạo quân đội Nga lần đầu tiên công nhận mối đe dọa hạt nhân từ Iran và CHDCND Triều Tiên, theo hãng tin RIA Novosti ngày 24.4.

>> Triều Tiên “sẽ phóng tên lửa mới”
>> Tên lửa Triều Tiên đâm xuống biển?
>> Tên lửa mới của Triều Tiên là mô hình?

“Phân tích mà chúng tôi đã tiến hành cùng phía Mỹ cho thấy có khả năng mối đe đọa đó đang tồn tại. Do đó, chúng tôi nhất trí cần lập hệ thống phòng thủ tên lửa”, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Nikolai Makarov cho Đài RT hay.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga từng tuyên bố không có mối đe dọa hạt nhân từ Iran và CHDCND Triều Tiên đối với châu Âu cũng như Nga vì cho rằng hai nước này không có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân, theo RIA Novosti.

Ông Makarov nhấn mạnh: “Nhiều quốc gia tuyên bố không có vũ khí hạt nhân nhưng thật sự có. Nếu rơi vào tay của bọn cực đoan, vũ khí hạt nhân sẽ trở thành mối nguy hiểm đối với an ninh quốc tế”.

Tổng tham mưu trưởng Makarov còn nói rằng để ứng phó mối đe dọa này, Nga sẵn sàng hợp tác với các nước khác.

Tuyên bố trên được đưa ra giữa lúc có nhiều bên suy đoán rằng CHDCND Triều Tiên sắp thử hạt nhân lần thứ 3, thậm chí có thể ngay trong hôm 25.4, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên.

Bình Nhưỡng chưa có phản ứng về thông tin trên.

Văn Khoa

>> Triều Tiên có thể thử hạt nhân ngay ngày 25.4
>> Tên lửa mới của Triều Tiên là mô hình ?
>> Triều Tiên phát động “chiến dịch đặc biệt” trị tội tổng thống Hàn Quốc
>> Trung Quốc tuyên bố thắt chặt quan hệ với Triều Tiên
>> Mỹ cáo buộc Trung Quốc về Triều Tiên
>> Trung Quốc, CHDCND Triều Tiên gặp gỡ cấp cao
>> Triều Tiên “chuẩn bị thử hạt nhân”
>> Kim Jong-un ra lệnh công khai vụ phóng tên lửa thất bại
>> Triều Tiên chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân lần 3
>> Mỹ cho rằng Trung Quốc hỗ trợ Triều Tiên phát triển tên lửa
>> Trung Quốc bị nghi ngờ vi phạm lệnh cấm vận Triều Tiên
>> Anonymous, Kim Jong-un vào top 100 người có ảnh hưởng nhất
>> Triều Tiên dọa tiến hành “thánh chiến” với Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.