Thai phụ hút thuốc, con dễ mắc hội chứng Asperger

28/04/2012 14:30 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới đây tại Mỹ cho thấy thai phụ hút thuốc khiến trẻ sinh ra dễ mắc hội chứng Asperger.

(TNO) Một nghiên cứu mới đây tại Mỹ cho thấy thai phụ hút thuốc khiến trẻ sinh ra dễ mắc hội chứng Asperger.

Nhóm nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu của hàng trăm ngàn trẻ sinh ra có mẹ hút thuốc trong thời kỳ mang thai tại 11 bang của Mỹ.

Thai Phụ hút thuốc, con dễ mắc hội chứng Asperger
Phụ nữ mang thai không nên hút thuốc lá - Ảnh: Shutterstock 

Kết quả nghiên cứu cho thấy 13% thai phụ có con bị mắc hội chứng Asperger ở độ tuổi lên 8 đều hút thuốc trong thời kỳ mang thai.

Giáo sư Amy Kalkbrenner tại Trường đại học Wisconsin-Milwaukee (Mỹ) cho biết: “Những người bị hội chứng Asperger có thể biểu hiện nhiều dạng rối loạn thần kinh từ nhẹ đến nặng”.

Theo Daily Mail, hội chứng này được chia thành 3 nhóm: nhóm gặp khó khăn trong giao tiếp xã hội, nhóm kỹ năng ngôn ngữ kém và nhóm thường có thay đổi về tính cách.

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh tật (Mỹ) gần đây cũng công bố số liệu thống kê tại Mỹ cho thấy cứ 88 trẻ thì có 1 trẻ bị mắc hội chứng này.

Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Environmental Health Perspectives.

Nguyễn Đan

>> Mang thai khỏe mạnh
>> Thai phụ tăng quá cân, dễ bị biến chứng sản khoa
>> Bà bầu béo phì, con dễ nhiễm bệnh
>> Tin vui cho các bà mẹ "ghiền" cà phê

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.