Lãnh án 16 năm tù vì chém chết tình địch

06/05/2012 16:40 GMT+7

(TNO) Do ghen tuông, Lê Ngọc Minh đã chém chết “tình địch” để rồi nhận tổng mức án 16 năm tù. Đồng bọn của Minh là Lê Văn Như Chí cũng nhận mức án 9 năm tù.

(TNO) Ngày 6.5, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Ngọc Minh (31 tuổi, trú tổ 47, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu) 16 năm tù và Lê Văn Như Chí (18 tuổi, trú P.An Khê Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 9 năm tù về tội "Giết người" trong phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, tối 17.1.2012, sau khi hát karaoke xong, Lê Vũ Bảo (36 tuổi, trú P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Trần Thị Chung và ba phụ nữ khác đến quán bà Thảo (tổ 42, P.Hòa Khánh Bắc) để ăn cháo vịt.

Lúc này, Lê Ngọc Minh (bạn trai của Chung) đang nhậu với Lê Văn Như Chí thì nghe tin, liền nhờ Chí chở mình đến quán bà Thảo. Tại đây, thấy Chung đang ngồi với Bảo nên Minh nổi cơn ghen.

Mọi người khuyên Bảo ra về nhưng Bảo còn buông lời thô tục với Minh, lập tức Minh lật bàn, vật Bảo xuống đất nhưng mọi người đã kịp can ngăn.

côn đồ giết người
Minh (bên trái) và Chí trước vành móng ngựa - Ảnh: Nguyễn Tú 

Không vừa, Bảo ra ngoài lấy dao, khi trở lại quán thấy Minh và Chí cũng cầm dao trên tay thì Bảo bỏ chạy vào nhà bà Phạm Thị Quy gần đó.

Chí đuổi theo Bảo lên cầu thang nhà bà Quy thì bị Bảo mai phục chém vào đầu nên ngã xuống tầng dưới.

Tuy nhiên Minh đã kịp tiếp ứng, chém nhiều nhát vào đầu Bảo, khiến Bảo chấn thương sọ não, đứt lún xương hộp sọ, tổn thương não, tụ máu nội sọ nên rơi vào trạng thái hôn mê sâu, suy hô hấp, trụy mạch, và sau đó tử vong tại bệnh viện.

Sau đó, Minh và Chí ra đầu thú.

Ngoài mức án trên, Minh và Chí còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 125 triệu đồng.

* Trước đó, ngày 5.5, TAND Q.Thanh Khê tuyên phạt tổng cộng 189 tháng tù đối với Nguyễn Đình Tài (20 tuổi), Phan Công Thành (23 tuổi), Nguyễn Hữu Thuận, Hà Nhật Tú (cùng 22 tuổi, cùng trú P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ), Huỳnh Ngọc Huy (22 tuổi, trú P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) và Hà Thanh Nam (19 tuổi, trú P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về tội "Cố ý gây thương tích" trong phiên xét xử sơ thẩm lưu động.

Theo cáo trạng, sau chầu nhậu lễ 2.9.2011, cả bọn ra khỏi quán karaoke ở P.An Khê thì Nguyễn Đình Tài bị một người lạ chửi nhưng chưa xảy ra xô xát.

cố ý gây thương tích
Đánh người vô cớ, cả bọn lãnh án tù - Ảnh: Nguyễn Tú
 

Dù đã ra về được một đoạn nhưng Tài thấy “nóng trong người” nên gọi cả bọn quay lại quán karaoke để tìm kẻ đã gây sự với mình.

Cả bọn đã dùng gạch đá, vỏ chai đánh anh Võ Ngọc Quang (24 tuổi, trú P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê) và Phạm Quốc An Bình (23 tuổi, trú thị trấn Khâm Đức, H.Phước Sơn, Quảng Nam) dù hai người này không liên quan gì.

Hậu quả anh Bình bị thương tích 28%, Quang thương tích 2%.

Do đó, TAND Q.Thanh Khê tuyên phạt Nguyễn Đình Tài và Huỳnh Ngọc Huy cùng 42 tháng tù, Phan Công Thành và Nguyễn Hữu Thuận cùng 36 tháng tù, Hà Thanh Nam 18 tháng tù. Riêng Hà Nhật Tú nhận 15 tháng tù nhưng được hưởng án treo.

Nguyễn Tú

>> Đâm bạn gái sau đó thiêu sống cả hai
>> Một vụ chết người không rõ nguyên nhân
>> Bắt khẩn cấp 2 kẻ đâm chết người
>> Truy tìm hung thủ giết người trong khách sạn
>> Mâu thuẫn trong đá bóng, người chết, kẻ vào tù
>> Hai hung thủ cướp của, giết bạn tình sa lưới
>> Gã chồng man rợ
>> Cầm gậy đánh người, bị chém chết
>> Giết người cướp của, lãnh án tử hình
>> Chích điện vợ, lãnh án 8 năm tù
>> Án tử cho tên sát nhân máu lạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.