Nguy kịch vì ngộ độc thuốc lào

08/05/2012 03:21 GMT+7

Bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 (TP.HCM) vừa tiếp nhận một bệnh nhi là bé K.N (nam, hơn 1 tháng tuổi, ở TP.HCM) trong tình trạng suy hô hấp, rối loạn tri giác, mắt lim dim, lừ đừ.

Người thân bé K.N cho bác sĩ biết, vì bé có nhiều lông tơ nên trước khi nhập viện độ 2 giờ bé được một người quen tẩy lông bằng cách trộn thuốc lào và trầu, cau rồi chà lên vùng lưng có nhiều lông. Chà xong độ nửa giờ thì bé thở gấp, gồng người; người nhà lập tức đưa bé vào viện. Bác sĩ nghi ngờ bé bị ngộ độc chất nicotin có trong thuốc lào, nên xử trí bằng cách rửa vùng da lưng, cộng với các liệu pháp trị liệu, thở ô xy... Nửa ngày sau, bé dần hồi phục.  

Khánh Vy

>> Gần 1.000 người ngộ độc thực phẩm trong 1 tháng
>> Nguy cơ nhiễm độc từ sơn móng
>> Hơn 100 công nhân bị ngộ độc thực phẩm
>> Hơn 300 học sinh Trung Quốc ngã bệnh sau bữa ăn trưa
>> 1.001 tình huống gây họa cho trẻ
>> Nhiễm độc chì do uống thuốc cam
>> Ngộ độc thực phẩm, 60 công nhân nhập viện
>> Một nhà sản xuất truyền hình nghi ngờ bị đầu độc
>> Vụ ngộ độc rượu làm 3 người tử vong: Do uống quá nhiều rượu
>> Vụ 3 người chết vì rượu: Tử vong do ngộ độc methanol
>> “Cháo thuốc độc” ấm đêm cao nguyên đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.