"Bẫy cấp ba" không phù hợp chiếu ở Việt Nam

09/05/2012 18:41 GMT+7

(TNO) Đại diện đơn vị phát hành phim Megastar và nhà sản xuất Trần Trọng Dần (Công ty Coo Paris) xác nhận vừa nhận được công văn chính thức của Cục Điện ảnh yêu cầu không phổ biến bộ phim Bẫy cấp ba vì “không phù hợp chiếu ở Việt Nam”.

Trao đổi với PV Thanh Niên Online, nhà sản xuất Trần Trọng Dần cho biết ông vừa nhận được công văn chính thức của Cục Điện ảnh từ đơn vị phát hành phim Megastar trong hôm nay.

 
Trương Nam Thành và Mi Minh trong Bẫy cấp ba - Ảnh do hãng phim cung cấp

Công văn yêu cầu đơn vị phát hành phim không phổ biến bộ phim Bẫy cấp ba vì không phù hợp văn hóa Việt Nam, có quá nhiều cảnh "nóng" và bạo lực.

Trước đó, nhiều trang mạng dẫn nguồn tin chưa chính thức từ Hội đồng duyệt phim Quốc gia cho biết nhiều khả năng Bẫy cấp 3 sẽ không được phát hành.

 
Một cảnh quay trong Bẫy cấp ba - Ảnh do hãng phim cung cấp

Hiện tại, thông tin về lịch chiếu Bẫy cấp ba đã bị gỡ bỏ trên trang mạng của đơn vị phát hành phim Megastar. Đại diện của Megastar cũng xác nhận sẽ không công chiếu Bẫy cấp ba.

Trước đó, bộ phim dự tính sẽ công chiếu vào ngày 18.5 tại các rạp chiếu trên cả nước.

Thiên Hương

>> Ba phim dành cho teen Việt sắp ra mắt
>> Phim kinh dị thứ hai của Lê Văn Kiệt ra rạp
>> Phim Việt 2012: Đa dạng, nhưng vẫn chông chênh
>> Trần Bảo Sơn đóng phim kinh dị
>> Phim kinh dị Việt gây... cười!
>> Phim kinh dị mới cho mùa phim Tết
>> Phim Việt thời... bí mật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.