Phóng viên ảnh nổi tiếng trong chiến tranh Việt Nam qua đời

11/05/2012 10:55 GMT+7

(TNO) Phóng viên ảnh nổi tiếng Horst Faas, người tường thuật cuộc chiến Việt Nam cho hãng AP, đã qua đời ở tuổi 79 trong hôm 10.5.

Trong suốt sự nghiệp huy hoàng, Faas đã giành bốn giải thưởng ảnh lớn, bao gồm hai giải Pulitzer, và từng là trưởng ban ảnh của hãng AP tại Sài Gòn trong thời điểm cao trào của cuộc chiến.

Ông từng bị thương vào năm 1967 song vẫn ở lại Việt Nam đến năm 1970 và sau đó phải ngồi xe lăn trong nhiều năm.


 Horst Faas (giữa) và phóng viên ảnh người Mỹ gốc Việt Nick Út (phải) trong cuộc họp mặt giữa các phóng viên chiến trường ở Việt Nam tại TP.HCM vào năm 2005
- Ảnh: AFP

Phóng viên kỳ cựu của hãng AP qua đời sau nhiều năm chống chọi với chứng liệt phần thân dưới.

“Horst Faas là "người khổng lồ" trong thế giới ảnh báo chí. Sự tận tụy phi thường của ông trong việc tường thuật những câu chuyện khó khăn là độc nhất vô nhị…”, Santiago Lyon, Trưởng ban ảnh toàn cầu của hãng AP, phát biểu.

Sinh năm 1933 tại Berlin (Đức), Faas bắt đầu tường thuật về cuộc chiến Việt Nam vào năm 1960, bốn năm sau khi vào làm cho hãng AP.

Ông từng làm việc tại Zaire (cũ) và Algeria trước khi sang Việt Nam, nơi ông giành được giải Pulitzer vào năm 1965.

Những lúc không có mặt ở chiến trường, Faas làm việc tại văn phòng của hãng AP tại Sài Gòn, xem xét và chọn lựa hình ảnh của các phóng viên để truyền đến phần còn lại của thế giới.

Theo chỉ thị của Faas, các phóng viên ảnh của AP đã chụp rất nhiều ảnh về cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam.

Một trong số những bức ảnh nổi tiếng nhất là bức ảnh của phóng viên Eddie Adams chụp cảnh viên tướng quân đội Sài Gòn Nguyễn Ngọc Loan bắn chiến sĩ đặc công Nguyễn Văn Lém và bức ảnh phóng viên Nick Út chụp cảnh một bé gái Việt Nam trần truồng chạy trốn cuộc tấn công bằng bom napalm.

Các bức ảnh gây sửng sốt trên toàn thế giới của Faas và các cộng sự đã góp phần đẩy mạnh thái độ phản chiến giữa lòng nước Mỹ và trên toàn thế giới.

Sơn Duân

>> Hồi ức của một phóng viên chiến trường
>> Ảnh “em bé napalm” vĩ đại nhất mọi thời đại
>> Từ chối triển lãm ảnh của Nick Út: Lại thêm một chuyện buồn!
>> Phản hồi xung quanh bài báo "Ai đã từ chối triển lãm của Nick Út?
>> Ai đã từ chối triển lãm của Nick Út ?
>> Gặp Nick Út, tác giả bức ảnh gây chấn động thế giới
>> Ảnh báo chí: Mỗi khuôn hình là một lát cắt cuộc đời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.