Quảng Nam ra thời hạn cưỡng chế tại các khu tái định cư

11/05/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ra thời hạn cưỡng chế, giải quyết tiến độ xây dựng các khu tái định cư sau khi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện các dự án đầu tư du lịch ven biển Điện Bàn - Hội An, UBND tỉnh cho biết ngày 10.5.

Trong đó, UBND H. Điện Bàn báo cáo kết quả đối thoại trực tiếp với các hộ dân chưa chịu nhận tiền đền bù, di dời nhà cửa thuộc khu tái định cư thôn 1, xã Điện Dương, H.Điện Bàn trước ngày 15.5.

Đây cũng hạn chót xử lý các trường hợp xây dựng trái phép khu vực giáp ranh giữa Hội An - Điện Bàn (Thanh Niên đã thông tin).

Tại Hội An, việc cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ đã đối thoại phải hoàn thành trước ngày 31.5, sau khi khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục đảm bảo cơ sở pháp lý.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua, chính quyền Điện Bàn, Hội An và các nhà đầu tư phối hợp xử lý vướng mắc còn quá chậm, chưa đạt yêu cầu đặt ra trong giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng các khu tái định cư.

H.X.Huỳnh

>> Chưa rốt ráo trong xử lý vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng
>> “Xẻo” đất công viên dự án
>> Hai nhà báo của VOV xác nhận bị hành hung tại Văn Giang
>> Tạm giữ 20 người trong vụ cưỡng chế đất tại Hưng Yên
>> Vụ cưỡng chế thu hồi đất sai tại Tiên Lãng: Kỷ luật 12 đảng viên
>> Trung Quốc bắt kẻ đập phá nhà dân
>> Thanh tra H.Tiên Lãng làm việc với gia đình ông Vươn
>> Cần sửa đổi gì trong luật Đất đai? - Kỳ 2: Không nên gọi là “thu hồi đất”
>> Huyện Tiên Lãng thu hồi quyết định cưỡng chế
>> Nhà bè hoang mang chờ nơi tái định cư
>> Dân ở gần bãi thải được cấp đất để di dời
>> Nhận nhà tái định cư rồi bỏ hoang
>> Dân bức xúc về đền bù trước Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.