Philippines sẽ đưa tranh chấp với Trung Quốc ra hội nghị ASEAN - Mỹ

16/05/2012 11:48 GMT+7

(TNO) Philippines dự định đưa vụ tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ra trước cuộc họp sắp diễn ra giữa các quan chức cao cấp của ASEAN và Mỹ.

Theo tờ Philippine Daily Inquirer hôm 16.5, vấn đề này được gợi ý trong bảng tóm tắt nghị trình do Bộ Ngoại giao Philippines cung cấp, trong đó nói các bên đối thoại sẽ “trao đổi quan điểm về những diễn biến quốc tế và khu vực”.

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario nói với tờ Inquirer rằng cuộc đối thoại là “cuộc họp thường kỳ nhằm mục đích củng cố quan hệ giữa hai bên và vạch ra lộ trình cho quan hệ đối tác ASEAN - Mỹ”.

Hội nghị diễn ra tại Philippines từ ngày 20 đến 22.5 sẽ do Thứ trưởng Ngoại giao Philippines Erlinda Basilio cùng Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Kurt Campbell đồng chủ trì.

Sơn Duân

>> Hàng không Trung Quốc giảm chuyến bay đến Philippines
>> Tàu ngầm tối tân Mỹ tiếp cận bãi cạn Scarborough
>> Ngoại trưởng Philippines giàu nhất nội các
>> Trung Quốc ngang ngược cấm đánh cá ở biển Đông
>> Nhật lo ngại hoạt động trên biển của Trung Quốc
>> Căng thẳng với Trung Quốc đẩy Philippines nghiêng về phía Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.