Thái Lan học kinh nghiệm xuất khẩu lao động của VN

16/05/2012 03:06 GMT+7

Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động Thái Lan ngày 14.5 tổ chức hội thảo nâng cao năng lực của ngành công nghiệp xuất khẩu lao động nước này.

Trong hội thảo, các doanh nghiệp Thái Lan tìm hiểu kinh nghiệm xuất khẩu lao động của Việt Nam, đặc biệt là về Bộ quy tắc ứng xử (COC). Ông Nguyễn Lương Trào, Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam (VAMAS), đã giới thiệu COC của nước ta tại hội thảo. Theo ông, bộ quy tắc này được Việt Nam áp dụng từ năm 2010 nhằm đánh giá các doanh nghiệp, cam kết bảo vệ người lao động cũng như quy định trách nhiệm của người lao động khi làm việc ở nước ngoài. Tổ chức Lao động quốc tế đánh giá COC của Việt Nam là một điển hình cho các nước học hỏi vì thể hiện rõ ràng trách nhiệm của cả 2 bên, hơn hẳn COC của một số nước khác, chẳng hạn như Trung Quốc.

Minh Quang
(VP Bangkok)

>> Bắt giám đốc dỏm chuyên lừa “chạy án”
>> Giám đốc lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt hơn 1,1 tỉ đồng
>> Một lao động VN tử nạn tại Hàn Quốc
>> Đưa 90.000 người đi xuất khẩu lao động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.