Lấy mẫu ADN để xác định bị can giao cấu trẻ em

17/05/2012 08:00 GMT+7

(TNO) Ngày 16.5, thượng tá Đỗ Minh Tân, Phó công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, cơ quan điều tra đã lấy mẫu xét nghiệm ADN cháu bé vừa mới sinh là con của em N.T.M.L (14 tuổi, học sinh) để xác định cha của bé.

(TNO) Thượng tá Đỗ Minh Tân, Phó công an thị xã Sông Cầu (Phú Yên) ngày 16.5 cho biết, cơ quan điều tra đã lấy mẫu xét nghiệm ADN cháu bé vừa mới sinh là con của em N.T.M.L (14 tuổi, học sinh) để xác định cha của bé.

Cách đây 4 ngày, em L. bỗng dưng bị đau bụng dữ dội. Gia đình đã đưa em đến Bệnh viện đa khoa thị xã Sông Cầu cấp cứu. Tại đây, L. đã sinh một bé trai nặng gần 2 kg.

Trước đó, ngày 19.4, Công an thị xã Sông Cầu đã bắt giam Trần Đặng Nguyên (25 tuổi, ở xã Xuân Lâm) và Võ Thanh Tâm (21 tuổi, ở xã Đa Lộc, H.Đồng Xuân, Phú Yên) để điều tra về tội giao cấu với trẻ em.

Cả hai đều khai đã nhiều lần giao cấu với L. (là em vợ của hai bị can) dẫn đến mang thai. Còn em L. khai bị hai ông anh rể này nhiều lần đến nhà khống chế, cưỡng hiếp.

Đức Huy

>> Ra tòa vì cưỡng hiếp… vợ
>> Bị bạn chat hiếp dâm
>> 2 kẻ hiếp dâm, giết người lãnh án nặng
>> Mất chức vì hiếp dâm
>> Hiếp dâm con chủ khách sạn
>> Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm, giết người dã man
>> Hiếp trước, cướp sau
>> Hiếp dâm tập thể, cùng lãnh án tù
>> Hiếp dâm tại tiệc cưới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.