Tàu sân bay Ấn Độ sắp chạy thử

24/05/2012 03:28 GMT+7

Sau khi được nâng cấp tại Nhà máy đóng tàu Sevmash tại thành phố Severodvinsk của Nga, tàu sân bay INS Vikramaditya của Ấn Độ sẽ có chuyến ra biển đầu tiên vào ngày 25.5, theo Interfax.

Nguồn tin từ Tập đoàn đóng tàu Thống Nhất (USC) cho biết INS Vikramaditya đã sẵn sàng ra biển và sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm quy mô đầy đủ ở Bạch Hải. Dự kiến, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự buổi lễ hạ thủy.

Tàu INS Vikramaditya, trước đây mang tên Đô đốc Gorshkov, được Nga nâng cấp và bán cho Ấn Độ theo một hợp đồng trị giá 2,3 tỉ USD ký năm 2004, theo Đài tiếng nói nước Nga. Dự kiến, tàu sẽ được giao vào ngày 4.12.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K.Antony thông báo nước này sẽ biên chế 15 chiến đấu cơ MiG-29K mới do Nga sản xuất cho tàu sân bay INS Vikramaditya. New Delhi cũng sẽ mua thêm 29 chiếc MiG-29K nhằm tăng cường khả năng chiến đấu trên không của hải quân, theo trang tin Defense News.

Trùng Quang

>> Anh cân nhắc khả năng chiến tranh với Iran
>> Biển Đông trên bàn hội nghị ASEAN - Mỹ
>> Trung Quốc sắp tự đóng hai tàu sân bay

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.