Bạn đã biết cách sử dụng bao cao su?

27/05/2012 14:30 GMT+7

(TNO) Bao cao su nếu được sử dụng đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Tuy vậy, tình trạng sử dụng bao cao su không đúng cách lại quá phổ biến.

(TNO) Bao cao su nếu được sử dụng đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Tuy vậy, tình trạng sử dụng bao cao su không đúng cách lại quá phổ biến, theo MSNBC.

Bao cao su không thể ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn hay các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục nếu không được sử dụng đúng cách. Một nghiên cứu cho thấy tình trạng bao cao su không được sử dụng đứng cách quá phổ biến.

Theo Richard Crosby, giáo sư Đại học Kentucky (Mỹ), đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, chúng ta thường đánh giá thấp về tính phức tạp của việc sử dụng bao cao su đúng cách. Nếu sử dụng đúng cách, bao cao su có thể tránh thai đến 98%, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Tuy nhiên, tỉ lệ mang thai ngoài ý muốn khi có sử dụng bao cao su là 15%.

Bạn đã biết cách sử dụng bao cao su?
Cần sử dụng bao cao su đúng cách để tránh mang thai ngoài ý muốn - Ảnh: Shutterstock

Được dẫn đầu bởi Stephanie Sander từ Viện Kinsey, chuyên nghiên cứu về Tình dục, Giới tính và Sinh sản của Đại học Indiana (Mỹ), nhóm đã xem xét lại những nghiên cứu trong 16 năm qua về lỗi và thất bại khi sử dụng bao cao su. Và họ đã tìm được 50 nghiên cứu từ 40 quốc gia và các vùng lãnh thổ khác nhau.

Những người tham gia các nghiên cứu này đến từ nhiều nhóm khác nhau, từ người đã kết hôn đến lao động tình dục và sinh viên đại học.

Cuộc nghiên cứu đã ghi nhận những thất bại thường gặp khi sử dụng bao cao su không đúng cách là: rách (0,8 - 40,7%), rò rỉ (0,4 - 6,5%), tuột (13,1 - 19,3%).

Theo đó, tỉ lệ của những lỗi thường gặp khi sử sụng bao cao su là:

- 17 - 51,1% đeo bao sau khi đã bắt đầu giao hợp.

- 13,6 - 44,7% tháo bao cao su trước khi giao hợp xong.

- 2,1 - 25,3% không mở cuộn bao ra trước khi đeo vào.

- 24,3 - 45,7% không tạo khoảng trống để chứa tinh dịch ở đầu bao cao su.

- 48,1% nữ và 41,6% nam không bóp vào đầu bao cao su để đuổi hết khí ra ngoài nhằm tránh bao vị vỡ khi giao hợp.

- 30,4% mở cuộn bao cao su từ trong ra ngoài.

- 11,2% nữ và 8,8% nam bắt đầu giao hợp khi chưa mở cuộn hết.

- 2,1 - 11,2% mở vỏ bọc bên ngoài bằng vật nhọn, làm rách bao cao su trước khi dùng.

- 82,7% nữ và 74,5% nam không kiểm tra hư hỏng trước khi sử dụng.

- 31% nữ và 27% nam tháo bao cao su không đúng cách sau khi xuất tinh.

- 1,4 - 3,3% tái sử dụng 1 bao cao su.

- 3,3 - 19% bảo quản bao cao su trong điều kiện khác với hướng dẫn được in trên bao bì.

Đức Trí

>> Bạn biết gì về bệnh lây nhiễm qua đường tình dục?
>> Teen nghĩ gì về tình dục?
>> Quan hệ "ngoài luồng" dễ bị thượng mã phong
>> Ngừa thai ngoài ý muốn ở thanh thiếu niên
>> Đoán tính cách của chàng qua tư thế trên “giường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.